Một mục sư  của

Giáo Hội Tin lành  Luther

đã bị sa thải khỏi chức vị

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một mục sư  của Giáo Hội Tin lành  Luther đã bị sa thải khỏi chức vị.

Riga (AFP 24/05/2002) - Một viên chức của Giáo hội tin lành Luther đã sa thải,  vì vị mục sư nầy  quá khoan dung cổ võ việc đồng tính luyến ái;  vị mục sư này được  nhiều người biết đến  do công tác mục vụ  của ông cho người bị bệnh SIDA.

Một thông báo được đưa ra,  bởi  vị thư ký của ÐTGM Janis Vanags thuộc giáo phận Latvia,  giáo phận của giáo hội tin lành Luthêrô,   nói rằng  Mục sư Maris Sant 36 tuổi, đã biểu lộ công khai bằng chứng chống lại giáo lý của Giáo hội Tin Lành Luthêrô,  vì ông chấp nhận đồng tính luyến ái như một việc bình thường; do đó  ông  không thể làm việc trong hội thánh tin lành Lutherô tại Latvia được nữa.

Mục sư Sants nói cho thông tấn xã AFP rằng, việc sa thải ông  đã đến mà không có một lời cảnh cáo trước; đây là cách thức mà giáo hội Lutherô của chúng tôi thực hiện,  để sa thải một người và không cần  thảo luận với người đó. Giáo hội Lutherô không những là  bảo thủ nhưng còn đang đi ngược chiều."

ÐTGM Vanads trong thời gian gần đây đã đóng góp một bài viết trong một quyển sách chống lại  sự Ðồng tính luyến ái, một quyển sách đang được cảnh sát điều tra, do những lời phàn nàn rằng, quyển sách đã vi phạm bộ luật về sự vi phạm danh tiếng người khác.

Nhật báo Rigas trích lời của ÐTGM rằng, "hiện nay đồng tính luyếłn ái được nhìn nhận  như một thành phần thiểu số, vì thế trên nguyên tắc, theo  gương của những người này, những người xâm phạm tính dục trẻ em cũng có thể được nhìn nhận như là một thành phần thiểu số."

Giáo hội Tin lành Lutheô là một giáo hội dẫn đầu tại Latvia, với 1 phần tư trong số  2.4 triệu dân, được  kể như là những tín hữu năng động.

ÐTGM Vanags đã gạt bỏ  ý kiến của giáo hội Lutherô, và từ chối  phong chức linh mục cho phụ nữ , kể từ khi ngài được đề cử  làm giám mục năm 1993.

 


Back to Home Page