Thủ tướng Malaysia xác định

đã được mời để gặp ÐTC

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thủ tướng Malaysia xác định  đã được mời để gặp ÐTC.

Kuala Lumpur, Malaysia (AFP 24/05/2002) - Ông Mahathir Mohamad, Thủ tướng Malaysia, một quốc gia Hồi giáo, nói hôm thứ Sáu (24/05/2002) rằng, ông đã được mời để gặp ÐTC vào tháng 6/2002, nhưng ông cho biết rằng, ông sẽ bàn thảo với nội các của ông trước. Ông nói, "tôi sẽ đưa vấn đề này lên nội các chính phủ sẽ họp trong tuần tới và chúng tôi sẽ cho công chúng biết quyết định của chúng tôi."

Cuộc gặp gỡ được sắp xếp vào ngày 7/06/2002, hai ngày, trước khi ông Mahathir đến viếng thăm Thụy sĩ và Luxembourg. Theo nhật báo New Straits Times, của Malaysia, thì cuộc gặp gở chỉ tập trung  vào việc trao đổi  về vấn đề gia tăng các cuộc xung đột giữa Palestine và Israel.

Việc  mời này của ÐTC được xem như là một sự nhìn nhận vị thế của ông Mahathir, như là tiếng nói lãnh đạo của giới trung dung trong thế giới Hồi giáo.

Ngoài việc tiếp kiến với ÐTC Gioan Phaolô II, ông Mahathir cũng gặp gỡ các nhà lãnh đạo Công giáo trong chuyến viếng thăm đầu tiên tại Vatican của một  nhà lãnh đạo Malaysia.

Nhật báo này nói, ông Mahathir có thể giúp để thay đổi một vài ấn tượng tiêu cực về Hồi giáo bởi các nhà lãnh đạo các tôn giáo khác. Một viên chức nói, "dựa vào công việc của ông Mahathir, người Hồi giáo, không chỉ ở tại Malaysia, nhưng tại những phần khác của thế giới, có thể kỳ vọng ông như là tiếng nói của ho,ï khi ông gặp ÐTC."

ÐTC trước đây cũng từng tham gia với các nhà lãnh đạo Hồi giáo trong các cuộc bàn  thảo liên tôn, tuy nhiên, hầu hết chỉ thu gọn vào những khuôn  mặt tại các quốc gia thuộc thế giới Ả rập. Thủ tướng Mahathir, 76 tuổi, một nhà lãnh đạo của Ðông Nam Á, một người ủng hộ mạnh mẽ Palestine, đồng thờ cũng ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố của Hoa kỳ, vừa mới kết thúc chuyến viếng thăm tại Hoa kỳ dạo đầu tháng này. Ông ta sẽ đến Geneva từ ngày 9 đến 10 tháng 6/2002 để tham dự cuộc họp của Tổ Chức Lao Ðộng quốc tế, và sẽ thăm viếng Luxembourg từ ngày 11 đến 12/06/2002.

 


Back to Home Page