Vấn đề xách nhiễu tình dục trẻ em

tại Giáo hội Ý rất ít

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vấn đề xách nhiễu tình dục trẻ em tại Giáo hội Ý rất ít.

Vatican (Zenit 22/05/2002) - Ðức Cha  Giuseppe Betori nói, "vấn đề xâm phạm tính dục trẻ em trong Giáo hội Ý "quá nhỏ", "đến nổi không xứng đáng để co một sự chú ý đặc biệt."

Ðức Cha Betori, tổng thư ký của hội đồng giám mục Ý, xác định tại cuộc họp báo của cuộc họp lần thứ 49 của cuộc họp các giám mục Ý, đang được tổ chức từ ngày 20 - 24.5  rằng, "phần lớn" các linh mục thi hành sứ vụ của họ "với sự trung tín vĩ đại đối với Tin mừng."

Ngài nói, trong cuộc bàn thảo của hội đồng giám mục, có một sự phục hồi sự tự tin của các giám mục đối với một số lớn giáo sĩ tại Ý, "bắt đầu với sự nhận thức rằng những trường hợp không đáng kể, không thể hủy bỏ niềm tự tin của giáo hội đối với các linh mục, những người "luôn  luôn ở giữa người dân."

Khi được hỏi về  12 trường hợp xâm phạm tính dục trẻ em, mà theo các bài  tường trình của báo chí cho biết ngài đang chú ý đến, Ðức Cha Betori nói với sự chắc chắn rằng, tại phiên họp trước đây của ủy ban thường trực hội đồng giám mục Ý, "đề tài không được bàn thảo và không đưa ra một trường họp cụ thể nào cả."

Những trường hợp như thế, Ðức Cha nói thêm, quá "ít đến nổi các giám mục nghĩ rằng, nên được giải quyết tại chính các giáo phận, nơi  có xẩy ra sự xâm phạm; đây là  một lập trường mà Ðức Cha  cho rằng thích hợp." Ngài nói thêm, vì thế "không có một danh sách hoặc con số của những việc lạm dụng tại cấp bậc quốc gia. Tuy nhiên, điều này không hủy bỏ "khả năng có thể  có việc tham gia trong cả hai lãnh vực, về giúp đỡ tâm lý, với những sự giúp đỡ  thích hợp cho các linh mục đang gặp khó khăn,  và về phương diện áp dụng giáo luật nếu xét là cần thiết."

"Hội đồng giám mục không phải là một giáo phận siêu hạng,  không chịu trách nhiệm  về những hậu quả  của sự  xúc phạm. Công việc theo dõi  và có biện pháp cụ thể là thuộc phạm vi của mỗi giám mục ,và trong tình huống có thể xảy ra, có thể được yêu cầu từ các  cơ quan tại Vatican."

"Tuy nhiên, Hội đồng giám mục Italia phải đáp ứng với "thách đố ơn gọi," với sự suy xét thận trọng thích hợp tại các chủng viện, trong thời gian sớm nhất trong "giai đoạn của  ơn gọi linh mục," và với việc chú ý liên tục đối với sự trưởng thành và quân bình  của các cá nhân ứng viên."

 


Back to Home Page