ÐTC nói

Âu châu không thể mất đi nền tảng tâm linh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nói, Âu châu không thể mất  đi nền tảng tâm linh.

Vatican (Zenit 21/05/2002) - Vào thời điểm quyết định nầy, ÐTC kêu gọi  người Kitô hữu hãy làm mọi chuyện có thể, để gìn giữ cội rễ tâm linh của họ trong tiến trình hội nhập Âu châu. ÐTC đưa ra lời kêu gọi này trong một sứ điệp gởi đến cuộc họp của hội đồng giám mục Ý, đang diễn ra trong tuần này, tại Roma. ÐTC nói rằng, "hiện tại với Hội nghị Âu châu được khai mạc hôm 28/02/2002, tiến trình  xây dựng một  ngôi nhà Âu châu chung,  đang tiến vào giai đoạn quan trọng."

Thực sự, hội nghị Âu châu phải  xác định cơ chế  cho Liên hiệp Âu châu và bao gồm các quốc gia Trung và Ðông Âu.

Trong bối cảnh này, ÐTC nói trong sứ điệp cho các giám mục Ý rằng, "Nước Ý, với cương vị là một quốc gia, có nhiều điều để cống hiến cho toàn thể Âu  châu."

Ngài nhấn mạnh, "với tính cách lịch sử , văn hóa, và sức sống Kitô hữu hiện tại, nước Ý có thể đóng một vai trò quan trọng, để một Âu châu đang được xây dựng, không mất đi gốc rễ tâm linh của nó."

Theo ÐTC, thách đố cốt ở chỗ thế giới cũ tìm thấy "trong đức tin được sống bởi các Kitô hữu, nguồn cảm hứng và kích thích cần thiết trên con đường của nó hướng về sự đoàn kết." ÐTC kết luận, "xin các chư huynh hãy xác tín hoàn toàn đối với mục đích này như là một phần của sứ vụ của chư huynh trong cương vị là Giám mục của Ý."

 


Back to Home Page