Các nhà truyền giáo tại Thái lan

đã cứu ít nhất là 1,000 thiếu nữ

thoát khỏi nạn mại dâm

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nhà truyền giáo tại Thái lan đã cứu ít nhất là 1,000 thiếu nữ  thoát khỏi nạn mại dâm.

Tin Tây ban nha (Zenit 20/05/2002) - Một hội truyền giáo Tây ban nha đã cứu khoảng 1,000 thiếu nữ  thoát khỏi nạn mãi dâm, bằng cách huấn nghệ cho họ.

Nữ tu Consuelo Garcia, thuộc hội dòng Thánh tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria đang làm việc truyền giáo tại Thái lan trong vòng 9 năm qua, đã cho biết như trên. Nữ tu là giám đốc của trường nội trú tại Chiangmai, một thị xã tại miền bắc  Thái lan.

Hiện tại, có 65 thiếu nữ từ nhiều bộ lạc khác nhau trong vùng, tuổi từ 15 đến 18 đang được huấn luyện miễn phí tại đây. Nữ tu nói, "do việc xa cách gia đình, nghèo khổ, phần lớn giới trẻ trong vùng bị đau khổ từ việc loại bỏ và khai thác."

Các nữ tu làm việc chính yếu với "những nạn nhân của nạn mãi dâm và bệnh SIDA, những thiếu nữ con cái của những người nghiện ma túy, họ thường là những người đến từ các gia đình không có giấy tờ chứng minh, hoặc từ những gia đình với nhiều vấn đề nghiêm trọng."

Trường nội trú tổ chức khóa học hai năm, dạy về những nghề như may quần áo, phát họa, đánh máy, toán, ngôn ngữ và vi tính, cũng như về sức khỏe, đạo đức, xã hội, và sư phạm giáo lý.

100% những em này khi ra trường đều có việc làm tại vùng Chiangmai, bởi vì theo nữ tu, "hiện đang có nhu cầu rất lớn cho những người thợ may và việc xuất khẩu đang gia tăng mạnh mẽ."

Nhiều người cũng hành nghề thợ may tại những ngôi làng của họ, hoặc trở thành cô giáo tại các trường mẫu giáo và ngay cả làm phụ tá trong những chương trình cổ võ phụ nữ trong những cơ quan chính phủ và phi chính phủ.

Nhiều em khác cũng tiếp tục tục chương trình đại học theo chương trình học hàm thụ hoặc học ở xa.

 


Back to Home Page