ÐTC nói

Không thể có sự kỳ thị trong Giáo hội

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nói, Không thể có sự kỳ thị trong Giáo hội.

Vatican (Zenit 20/05/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II nói, việc công bố tin mừng đến các nhóm sắc dân khác nhau trong xã hội, không được  khuyến khích sự  chia cách, nhưng hội nhập tất cả vào  trong một  đại gia đình. ÐTC đưa ra thách thức của việc  rao giảng Phúc âm  cho một quốc gia với nhiều nhóm sắc tộc và nhiều nền văn hóa khác nhau, như  quốc gia Ecuador, vào lúc các giám mục của nước này kết thúc chuyến viếng thăm mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại Vatican theo luật định.

Ðáp trả lời chào mừng của ÐTGM Vicente Cisneros,  Chủ tịch hội đồng giám mục Ecuador, ÐTC  yêu cầu  "quan tâm đến  các thổ dân, với những nét đặc thù của họ,  nhưng không tạo ra những  chia rẽ,  có thể  dẩn đến việc kỳ thị."

Theo một vài tài liệu, 52%  người dân Ecuador, với khoảng 13 triệu người,  thuộc các dân tộc  thổ dân, hầu hết là người Quechuas, 40%  người lai Mestizos; và phần còn lại, -- 8% ---là người  Tây ban nha và Châu phi. 95% dân số  Ecuador là người Công giáo.

ÐTC làm sáng tỏ rằng, "Giáo hội, ăn rễ chắc chắn trong đức tin vào Chúa Kitô, Ðấng cứu độ duy nhất của toàn thể nhân loại, theo nhiều thể thức khác nhau, phát xuất từ những sự nhạy bén và truyền thống khác nhau, như một sự phong phú to lớn, trong đó sứ điệp phúc âm và giáo hội có thể được diễn tả."

Ngài nói thêm, "vì thế mỗi nền văn hóa được nhấn mạnh, và đồng thời, khả năng để được biến đổi và được thanh tẩy của nó, có thể là một  thể thức mà trong đó, bất cứ một cá nhân hoặc bất cứ  một nhóm nào, cũng có thể gặp gỡ một vì Thiên Chúa, được mạc khải một cách hoàn toàn và dứt khoát trong Chúa Kitô."

ÐTC  giải thích, "sự  hiệp nhất  căn bản trong cùng đức tin sẽ trở nên chất xúc tác, để những ngôn ngữ và những sự nhạy cảm khác nhau, tìm được đường lối  của việc diễn tả tôn giáo và phụng vụ, nhấn mạnh đến sự hiệp thông xâu xa với giáo hội hoàn vũ." ÐTC  lưu ý "điều phải cẩn thận tránh là "không có khách lạ hoặc những người bên ngoài" trong các cộng đoàn Kitô hữu, nhưng là những công dân của các thánh và là thành viên của đại gia đình của Thiên chúa," như thành Phaolô nói trong Thư gởi tín hữu Êphesô.

 


Back to Home Page