Phái đoàn tòa thánh viếng thăm Bắc Hàn

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phái đoàn tòa thánh viếng thăm Bắc Hàn.

Vatican (Zenit 16/05/2002) -  Một phái đoàn tòa thánh gần đây đã viếng thăm Bắc Hàn để cải tiến các mối quan hệ với chính phũ Bắc Hàn. Phái đoàn tòa thánh gồm có Ðức Ông Celestino Migliore, thứ trưởng ngạoi giao tòa thánh và Cha Luis Mariano Montemayor, cố vấn tòa khâm sứ , tại phủ quốc vụ khanh. Chuyến viếng thăm đã chấm dứt hôm 14/05/2002.

Thông cáo báo chí của tòa thánh nói, "đây là chuyến viếng thăm lần  thứ 6 của một phái đoàn Vatican đến Bắc Hàn. Ðiều này tái xác nhận sự đoàn kết liên lỉ của ÐTC hướng về người dân Bắc Hàn và cống hiến  tạo một sự liên tục cho các mối liên hệ đã thiết lập với các nhà cầm quyền chính phủ tại Bình nhưỡng, đặc biệt, với bộ ngoại giao."

Theo thông báo, phái đoàn tòa thánh đã tổ chức các cuộc gặp gỡ tại Bình nhưỡng với các viên chức của hội Công giáo Bắc Hàn - được điều hành bởi nhà cầm quyền cọng sản - và đã có thể cử hành thánh lễ Chúa Lên trời với cộng đoàn công gíao địa phương và quốc tế trong một thánh đường tại Chan chung.

Tòa thánh và Bắc hàn  không duy trì mối liên hệ ngoại giao. Cùng với trung quốc, đây là quốc gia duy nhất mà sổ niên giám của giáo hội đã không ghi  tổng số giáo dân tại đây.

Trước khi Hàn quốc bị chia đôi, lúc đó có khoảng 60 linh mục tại Bắc Hàn. Dường như sau khi chia đôi, tất cả các linh mục này đã bị tử đạo.

Từ năm 1962 đến nay, toà thánh vẫn không có tin tức gì về ÐGM Francis Hong Yong-ho của Bình Nhưỡng. Hầu như ai cũng tin rằng ngài đã bị chết, mặc dầu năm 2001 thông tấn xã Fides đã không bác bỏ một khả năng có thể rằng, ngài vẫn còn bị giam giữ trong một trại cải tạo.

Trong những năn gần đây, cơ quan từ thiện Caritas là một trong số ít cơ quan viện trợ được phép làm việc tại Bắc Hàn, cung cấp thực phẩm và những trợ giúp khác.

 


Back to Home Page