ÐTC tiếp kiến tổng thống Chile

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp kiến tổng thống Chile.

Vatican (Zenit 17/05/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến tổng thống Ricardo Lagos của Chile, và ngài khuyến khích sự hòa giải  quốc gia.

Sau cuộc tiếp kiến với ÐTC, tổng thống Chile nói cho báo chí rằng, cả hai  "đã xét lại cuộc cách mạng của Chile từ sau chuyến viếng thăm của ÐTC tại Chile vào năm 1987, khi ngài nói đến nhu cầu của đất nước về hòa giải và hòa bình."

Ông Ricardo Lagos nói cho ÐTC rằng, từ sau chuyến viếng thăm của ÐTC, Chile đã thực hiện nhiều bước tiến trong cuộc đấu tranh chống lại nghèo đói. Từ năm 1990, chúng tôi đã giảm mức độ nghèo đói xuống 50% và "chúng tôi sẽ thực hiện những nổ lực lớn hơn nữa trong các chính sách công cộng, để dẹp tan tình trạng nghèo khổ."

Ông Lagos đã mời ÐTC trở lại Chile để viếng thăm một lần nữa và diễn tả hi vọng của ông trong dịp phong thánh cho chân phước Alberto Hurtado (1901 - 1952).

Tiếp theo cuộc tiếp kiến với ÐTC, Tổng thống Chile đã gặp gở ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh toà thánh và  là cựu  khâm sứ tòa thánh tại Chile, để bàn thảo về những vấn đề liên quan đến Giáo hội và quốc gia Chile.

 


Back to Home Page