ÐTC mừng sinh nhật của ngài

với 7,000 người trẻ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC mừng sinh nhật của ngài với 7,000 người trẻ.

Vatican (Zenit 17/05/2002) - ÐTC mừng sinh nhật thứ 82 của Ngài hôm thứ Bảy (18/05/2002) theo cách thức mà ngài thích nhất, đó là làm việc và gặp gỡ giới trẻ.

Sinh nhật của ÐTC không phải là ngày nghỉ tại Vatican; 4,000 nhân viên tại đó vẫn tiếp tục làm việc như thường lệ. Tuy nhiên, khi hồi chuông báo giờ kinh truyền tin bắt đầu vào giữa trưa. Cả thành phố Vatican sẽ cùng đọc kinh truyền tin để cầu nguyện cho ÐTC.

Nhiều nguồn tin báo chí cho biết vào hôm thứ bảy (18/05/2002), ÐTC  tiếp kiến thị trưởng thành phố Toronto, ông Mel Lastman, thành phố tổ chức ngày giới trẻ thế giới vào tháng bảy năm 2002, mặc dầu là một người Do thái, ông Lastman cổ võ tích cực biến cố giới trẻ, một biến cố qui tụ hơn 500,000 người trẻ tại Toronto.

Buổi lễ mừng sinh nhật của ÐTC thực sự bắt đầu, khi ngài gặp khoảng 7,000 người trẻ đến từ Roma, để đánh dấu 300 năm sự hiện diện của các trường Lasan tại Ý.

Cha Alvaro Rodriguez, bề trên nhà dòng, và là người anh của cựu tổng thống Costa Rica, nhân danh một tỉ người Công giáo trên toàn thế giới, đã nói lời chúc mừng sinh nhật ÐTC. Sau đó 7,000 người khách trẻ này sẽ cùng nhau hát bài, "Happy birthday, ÐTC." "Chúc mừng sinh nhật ÐTC."

 


Back to Home Page