Các giám mục

thường không chịu trách nhiệm trước pháp luật

về hành động tội phạm của linh mục

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các giám mục thường không chịu trách nhiệm trước pháp luật, về hành động tội phạm của linh mục.

Rome (CNS 16/05/2002) - Một nhân viên tòa thánh nói, theo giáo luật, các nạn nhân của việc lạm dụng tính dục có quyền để được bồi thường từ các linh mục đã xúc phạm đến họ, chứ không phải từ các giám mục, ngoại trừ trường họp vị giám mục đó  thiếu sót  chu toàn bổn phận, chẳng hạn như không bãi nhiệm người vi phạm đó ra khỏi sứ vụ. Cha Gianfranco Ghirlanda, một linh mục Dòng Tên, chánh án tòa kháng án, tại  Vatican và là một nhà tư vấn cho nhiều cơ quan tại tòa thánh,  nói rằng "từ cái nhìn của giáo luật, một giám mục hoặc một vị bề trên của một hội dòng, không có trách nhiệm về luân lý cũng như luật pháp cho một hành động tội phạm,  phạm phải bởi một trong các linh mục của họ. Trong khi linh mục là người trực thuộc của giám mục trong một phẩm trật Công giáo, việc này không giống như sự liên hệ giữa một nhân viên và ông chủ của họ. Một linh mục không phải làm việc cho giám mục, nhưng phục vụ cho Thiên chúa và cho toàn thể cộng đồng  Giáo hội."

Cha Ghirlanda, khoa trưởng phân khoa giáo luật tại đại học Gregorian  ở Roma, đưa ra lời nhận định của ngài trong một bài viết được đăng tải hôm 18/05/2002 trong một tờ báo của Dòng Tên, tờ "Văn minh Công giáo" (la Civilta Cattolica)

 


Back to Home Page