Tòa thánh và Giáo hội Chính thống giáo

tìm kiếm sự lập lại mối liên lạc hữu nghị

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa thánh và Giáo hội Chính thống giáo tìm kiếm sự lập lại mối liên lạc hữu nghị.

Belgrade (Zenit 16/05/2002) - ÐHY Walter Kasper, chủ tịch ủy ban toà thánh cổ võ hiệp nhất Kitô hữu nói,  Tòa thánh và giáo hội chính thống Serbi,  hi vọng  thúc đẩy việc "lập lại mối liên hệ hữu nghị giữa hai giáo hội."

ÐHY đã cảm ơn giáo hội chính thống Serbi vì đã đón tiếp ngài trong suốt năm ngày viếng thăm tại Yugoslavia, và đồng thời cũng mời  "Thánh Hội Nghị"  của Giáo Hội chính thống Serbi đến viếng thăm Tòa Thánh.

ÐHY nói hôm thứ Tư (15/05/2002) rằng, cả hai giáo hội  đều ước muốn có "mối liên hệ hữu nghị rộng lớn hơn." Ngài nói, tòa thánh ước muốn "có những bước tiến mới, đầu tiên là việc mời một phái đoàn của "Thánh Hội Nghị "  đến viếng thăm Roma, để tổ chức các cuộc họp bàn về những vấn đề khó khăn và công việc chung chung." Ngài nói thêm rằng, ngài có "cảm giác là sáng kiến này đang gây ra nhiều phản ứng tích cực."

Một phương án khác là cung cấp học bỗng cho các sinh viên, để học thần học tại Roma.

Bàn luận về một chuyến viếng thăm có thể của ÐTC, ÐHY thận trọng trả lời như sau: "ÐTC sẽ rất vui mừng để có thể đến để nghe Ðức thượng phụ Palve. Tuy nhiên thời gian đã đến hay chưa? Ðã hội đủ các điều kiện hay chưa? Tôi không biết. Chúng ta phải đặt chính chúng ta vào bàn tay của Ðấng quan phòng."

 


Back to Home Page