ÐTC nói

mọi người rửa tội phải là một nhà truyền giáo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nói, mọi người rửa tội phải là một nhà truyền giáo.

Vatican (Zenit 16/05/2002) - ÐTC khẳng định rằng, truyền giáo không phải là một cái gì chỉ dành cho một số ít người, nhưng tất cả những người Công giáo phải trở thành những nhà truyền giáo. ÐTC biểu lộ xác tín của ngài trong một sứ điệp gởi đến các tham dự viên tại cuộc họp thường niên của  Các "Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo" đang được tổ chức từ ngày 16 - 24/05/2002. Cuộc họp qui tụ 113 vị giám đốc, đại diện cho 150 quốc gia trên thế giới,  đến Vatican.  ÐTC nói trong sứ điệp của ngài, "thật cần thiết rằng, trong những lãnh vực khác nhau của trách nhiệm, mọi người trong Giáo hội, phải được giáo dục để cùng nhau họp tác trong tất cả mọi sứ vụ của Chúa Kitô." Ngài nói, "ơn gọi này  duy trì tất cả những giá trị của nó, đồng thời biểu hiện kiểu mẫu xác tín truyền giáo của giáo hội, một công việc luôn luôn cần sự   nhất quyết  và hoàn toàn xác tín, một sự  khích lệ  mới mẻ và gan dạ." Ngài nói rõ rằng, "hoạt động truyền giáo không bao giờ có thể bị giảm xuống,  đến độ chỉ  còn là một việc phát triển nhân bản,  để giúp người nghèo, và giải phóng người bị áp bức." Ngài nói tiếp, "Mặc dầu chúng ta phải can thiệp một cách can đảm vào những mặt trận này, trong việc họp tác với mọi người thiện chí,  nhưng giáo hội còn có nhiệm vụ chính yếu và đặc biệt khác nữa,  đó là nhiệm vụ  giúp mọi người gặp gỡ Thiên chúa, đấng Cứu thế duy nhất." ÐTC kết luận như sau: "đó là lý do tại sao vị thánh một nhà truyền giáo đích thực,  và thế giới chờ đợi những nhà truyền giáo thánh thiện."

Hội  Giáo Hoàng Truyền Giáo, là cơ quan của giáo hội hoàn vũ  vừa của từng giáo hội  địa phương, được thành lập để trợ giúp hoạt động truyền giáo của Giáo hội, tại những vùng  ngoài kitô giáo.  Hội  thực hiện công tác  dưới sự huớng dẫn của giáo phận và những cơ quan truyền giáo, được thành lập chính yếu  để rao giảng phúc âm  cho thế giới.

Tùy thuộc vào Bộ Rao Giảng Phúc Âm cho các dân tộc,-- tức bộ Truyền Giáo---- Các "Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo"  kết thành một "tổ chức" duy nhất với bốn công tác khác nhau,  như sau:

- Công tác truyền bá đức tin: mục đích là để khơi dậy những lợi ích và trách nhiệm rao giảng phúc âm nơi các gia đình, các công đoàn Kitô hữu, các giáo xứ, trung tâm giáo dục, các phong trào giáo hội, và các hội đoàn tông đồ. Hội  cũng cổ võ việc trợ giúp và trao đổi nhân lực , để  phục vụ cho việc phúc âm hóa thế giới.

- Công tác của  Tác Vụ Tông Ðồ Phêrô,  nhắm đến việc làm cho người Kitô hữu  biết nhạy cảm  đối với nhu cầu của việc huấn luyện các linh mục bản địa tại  các xứ truyền  giáo, và cổ võ sự họp tác tinh thần và vật chất với các linh mục tương lai.

- Công tác truyền giáo trẻ em: trợ giúp các nhà giáo dục và các nhà huấn nghệ của trẻ em và các em vị thành niên, bằng cách thức tỉnh  nơi các em một lương tâm truyền giáo phổ quát, và hướng dẫn các em hướng về sự hiệp thông tinh thần với những  em sống tại những vùng và trong những  cộng đoàn giáo hội  ít giàu có hơn.

- Hội  Giáo Hoàng Truyền Giáo dành cho các giáo sĩ, là Hội chịu trách nhiệm cổ võ việc huấn luyện các  linh mục, các thành viên của các hội dòng và các hội đoàn giáo dân, các tu hội đời và các ứng viên linh mục và đời sống tận hiến, và những cá nhân xác tính vào sứ vụ mục vụ của Giáo hội.

 


Back to Home Page