Các linh mục có thể bị đè bẹp

nếu không chú ý đến việc cử hành thánh lễ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các linh mục có thể bị  đè bẹp, nếu không chú ý đến việc cử hành thánh lễ.

Vatican (CNS 15/05/2002) - ÐHY Dario Castrillon Hoyos nói, "nếu không chú ý đến việc cử hành bí tích thánh thể, các linh mục có thể bị đè bẹp bởi công việc và bởi sự xấu xa trong thế giới chung quanh họ. ÐHY, bộ trưởng thánh bộ giáo sĩ, trong một lá thư gởi cho các linh mục trên toàn thế giới,  tập trung trên vấn đề quan trọng của bí tích thánh thể và việc xưng tội. Lá thư đánh dấu ngày thế giới cầu nguyện cho việc thánh hóa các linh mục, được cử hành vào ngày 7 tháng 6/2002 tại nhiều giáo phận. Thư của ÐHY ký vào ngày 8/05/2002 nhưng được phát hành vào ngày 15/05/2002 bởi nhật báo "Quan sát viên Roma".

 


Back to Home Page