Hoa kỳ có những chiều hướng khác

đối với những vấn đề của Liên hiệp quốc

dưới chính phủ của Tổng Thống  Bush

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hoa kỳ có những chiều hướng khác đối với những vấn đề của Liên hiệp quốc dưới chính phủ của Tổng Thống  Bush.

New York (CNS 15/05/2002) - Một thành viên của  tòa thánh tại phiên họp về trẻ em được tổ chức từ ngày 8 - 10 tháng 5/2002 nhận định rằng, "sự chuyển tiếp từ chính quyền của cựu tổng thống Clinton đến chính quyền của tổng thống Bush của Hoa kỳ đang mang lại một sự thay đổi chính yếu trong đường hướng của Hoa kỳ đối với các cuộc bàn thảo được biểu lộ trong những cuộc họp quốc tế. Thay vì là một lực lượng đối đầu với nhiều lập trường của tòa thánh, như  trong những năm của thời Clinton, phái đoàn Hoa kỳ tại phiên họp đặc biệt của Liên Hiệp quốc về trẻ em, lại xuất hiện như một đồng minh trên những vấn đề đặc biệt có thể gây bất hòa như phá thai và gia đình."

Ðức Ông  Anthony R. Frontiero, một linh mục thuộc giáo phận Manchester, người đã phục vụ từ năm 1999 tại Ủy ban của tòa thánh tại Liên hiệp quốc, New York, nói rằng, "Hoa kỳ đang thực sự làm một thay đổi động trời, trong đường hướng mà Hoa kỳ  thảo luận các tài liệu Liên hiệp quốc." Trong một cuộc phỏng vấn hôm 14/05/2002, ngài nói, "việc thay đổi này rất là hữu ích cho toàn thể tiến trình, và có một ảnh hưởng trên những quốc gia khác, những quốc gia, tuy  đồng ý với những lập trường của Giáo hội,  nhưng lại chọn một lập trường ít rõ ràng hơn."

 


Back to Home Page