Cơ quan Trợ giúp giáo hội  đau khổ

giúp tài chánh

cho việc huấn luyện các nhà truyền giáo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cơ quan "Trợ giúp giáo hội  đau khổ"  giúp tài chánh cho việc huấn luyện các nhà truyền giáo.

Roma (Zenit 14/05/2002) - 400 người gồm giáo dân, tu sĩ, và chủng sinh, hiện đang du học taị Roma, đã gặp nhau hôm thứ hai (13/05/2002) để làm quen và trao đổi kinh nghiệm của nhau.

Ðây là cuộc họp lần thứ ba được tổ chức tại Ðại học Thánh Augustinô ở Roma. Tất cả các tham dự viên là những sinh viên đang theo học tại các trường đại học Roma, nhờ sự trợ giúp của tổ chức "Trợ Giúp Giáo Hội Ðau Khổ"; Tổ Chức nầy  hiện diện tại 130 quốc gia.

57.3% các sinh viên nhận học bổng của Tổ Chức này là linh mục, 25.3% tu sĩ và thành phần còn lại là giáo dân, và chủng sinh. Các sinh viên đang theo học trong các lãnh vực như giáo luật, thần học, chăm sóc mục vụ giới trẻ, truyền thông, triết học, và tâm lý học.

Phần động những người nhận được học bổng đến từ những quốc gia Phi châu - 30.6%, tiếp theo là Á châu - 28.7%, Ðông âu - 28.2% và Mỹ châu La tinh - 12.6%. Theo Ðức Ông Giobbe Gazzoni, chủ tịch của Tổ Chức, thì các giáo hội tại những lục địa nói trên,  "thường là  giáo hội nghèo và bị áp bức."

Tổ Chức cũng trợ giúp cho các linh mục chính thống gíao, nhiều người trong số này vừa mới thoát ra khỏi nhiều năm bị đàn áp.

 


Back to Home Page