Hội nghị về Mỹ châu la tinh và liên hiệp Âu châu

chấm dứt với lời kêu gọi

một việc toàn cầu hoá có tính cách nhân bản hơn

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội nghị về Mỹ châu la tinh và liên hiệp Âu châu chấm dứt với lời kêu gọi một việc toàn cầu hoá  có tính cách nhân bản hơn.

Madrid, Tây ban nha (Zenit 14/05/2002) - Ðại Hội Xã Hội đầu tiên về Mỹ châu la tinh và Liên Hiệp Âu châu đã kết thúc với lời kêu gọi cho "một xã hội toàn cầu nhân bản hơn,  được xây dựng trên sự đoàn kết."

Cuộc họp kết thúc với bản tuyên bố dài 6 trang, được chấp nhận bởi 150 tham dự viên. Bản tuyên bố này sẽ được trình lên cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo quốc gia và chính phủ của liên hiệp Âu châu, và Châu Mỹ La tinh, và vùng Caribean, sẽ được tổ chức tại Madrid,  trong hai ngày 17 - 18/05/2002.

Tuyên bố cuối cùng được đính kèm với một bức thư gởi cho ông Jose Maria Aznar, thủ tướng Tây ban nha và là đương kim chủ tịch của hội đồng Âu châu.

Trong lá thư, các tham dự viên tại hội nghị -bao gồm các vị Hồng Y, giám mục, tu sĩ và giáo dân - được tổ chức bởi các giám mục của hai lục địa,--- nhấn mạnh đến bốn kết luận có tính cách quyết định,  từ  các cuộc hội thảo của hội nghị.

(1) Thứ nhất, dành ưu tiên cho chiều kích xã hội trong việc phát triển kinh tế.

(2) Thứ hai, chiến đấu chống tham nhũng bằng cách cổ võ một nền đạo đức trách nhiệm trong thương mại.

(3) Thứ ba, bảo đảm việc bảo vệ môi sinh  bằng những phương thế chính trị và luật pháp  có hiệu quả.

(4) Thứ tư, tạo dựng những cấu trúc chính phủ có khả năng đối đầu với những thách thức của toàn cầu hóa, qua việc hiện đại hóa quốc gia và những cấu trúc có hiệu quả hơn  cho việc hội nhập trong vùng và hợp tác toàn cầu, vừa cũng cố  xã hội dân sự.

ÐGM Jorge Enrique Jimenez Carvajal của Colombia và Ðức Cha Josef Homeyer của Ðức đã đề nghị thành lập "ủy ban hi vọng" dựa trên kiểu mẫu của các "ủy ban sự thật" để cổ võ những phương pháp độc đáo và có tính cách mới mẽ, để thực hiện một sự phát triển công bằng hơn tại Châu mỹ la tinh.

Hội nghị được khai mạc bởi ông Jose Maria Azmar, đương kim chủ tịch hội đồng Âu châu; Ông nầy đã nói với các tham dự viên rằng, "hiện tuợng toàn cầu hóa không phải là một đe dọa nhưng là một cơ hội to lớn"; Ông nhấn mạnh rằng, "Âu châu và Châu Mỹ la tinh chia sẻ những giá trị chung như: bão vệ phẩm giá con người và tự do cá nhân"; Ông quả quyết thêm rằng: "Vừa tách rời vừa cộng tác với nhau"  đó là hai yếu tố kết thành nguyên tắc chính trị và xã hội  cho lịch sử chung của Âu châu và Mỷ châu La tinh, và là một phản ảnh tốt nhất  cho những giá trị của nền dân chủ và tự do."

ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng gởi một sứ điệp đến hội nghị, nhân danh ÐTC, nhấn mạnh rằng, việc hội nhập trong vùng tại cả hai đại lục Âu châu và Mỹ châu la tinh phải là một "bước tiến quan trọng hướng đến việc toàn cầu hóa của tình đoàn kết."

Ông Antonio Guterres, cụu thủ tướng của Bồ đào nha, nói rằng  sự cộng tác giữa Mỹ châu la tinh và  Liên Hiệp Âu châu  phải đóng góp  tích cực một hệ thống quản trị toàn cầu tốt hơn; Ông  quả quyết rằng: "nếu chúng ta có thể liên kết với nhau  để chống lại chủ nghĩa khủng bố,  thì chúng ta cũng có thể  liên kết với nhau để  chống lại  nạn nghèo đói."

 


Back to Home Page