Tòa thánh khó chịu về việc

Israel từ chối một quốc gia Palestine

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa thánh khó chịu về việc Israel từ chối một quốc gia Palestine.

Rome (AFP 13/05/2002) -  Phát ngôn viên của ÐTC về ngoại giao,  cho biết "rất lo lắng" đối với  cuộc bầu phiếu của cánh hữu thuộc đảng Likud tại Israel, từ chối  một quốc gia Palestine.

ÐTGM Jean Louis Tauran nói, "thật là lo lắng bởi vì tiến trình hòa bình tại Trung đông, như mọi người đều biết, đã như là  vấn đề của hai quốc gia độc lập với những biên giới an ninh." Ngài nói tiếp, thật là rõ ràng rằng, một quyết định như thế từ Israel,  là một dấu hiệu không mấy tốt."

Ðảng cầm quyền của thủ tướng Ariel Sharon bỏ phiếu hôm chúa Nhật (12/05/2002) để ngăn chận việc thành lập một quốc gia Palestine tại vùng Tây ngạn hoặc dãi Gaza.

 


Back to Home Page