Liên hiệp Âu châu

quyết định về quốc gia định cư

của 13 người Palestine

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Liên hiệp Âu châu quyết định về quốc gia định cư của 13 người Palestine.

Brussels, Bỉ (Zenit 13/05/2002) - Liên hiệp Âu châu quyết định đình hoãn quyết định về việc những quốc gia nào sẽ nhận 13 người Palestine mà Israel cho là những tay khủng bố. Các bộ trưởng của các quốc gia Âu châu đang tiếp tục nghiên cứu về số phận của những người này. Nhiều nguồn tin của chủ tịch hiệp hội Âu châu cho biết rằng, các bộ trưởng đã chuẩn bị để đưa ra quyết định vào  cuối tuần này.

Nguồn tin đặc biệt  còn cho biết thêm rằng: các đại sứ của 15 quốc gia Liên hiệp Âu châu sẽ bàn thảo "đường lối" để chấp nhận 13 người này;  đặc biệt, về qui chế luật pháp  để  đưa những người Palestine đến những quốc gia khác, cũng như sự phân phối của họ giữa các  quốc gia thành viên của  liên hiệp  Âu châu.

Vấn đề về tình trạng luật pháp của họ có lẽ là việc khó giải quyết nhất, bởi vì người tị nạn Palestine không là chủ thể cho bất cứ một tiến trình pháp lý nào,  và 15 quốc gia thành viên cần phải quyết định theo  cách thức nào, để những người này được chấp nhận bởi hiệp hội Âu châu.

Trong khi đó, bộ trưởng ngoại giao Tây ban nha cho biết hôm thứ Hai (13/05/2002) rằng những người Palestine này có thể được hưởng qui chế tị nạn tại Âu châu. Ông nói, "những người này phải có một loại qui chế nào đó - tị nạn, vô gia cư. Và việc này tùy thuộc vào sự sắp xếp của mỗi quốc gia" đồng ý nhận những người Palestine này vào quốc gia của họ.

Israel xem những người Palestine này, như là những tay khủng bố nguy hiểm, nhưng ông Pique nói rằng, "cho đến bây giờ, như chúng tôi biết, họ vẫn chưa bị kết tội, để có thể giam giữ họ cách hợp lý khi họ đến định cư tại các quốc gia Âu châu."

Ông nói tiếp, những gì mà những người Palestine này phải làm, là hãy tôn trọng luật pháp của những quốc gia mà họ sẽ định cư.

Nguồn tin ngoại giao cho biết, "sáu quốc gia - Bỉ, Ireland, Ý, Hi lạp, Tây ban nha, và Bồ đào Nha - đã đưa ra dấu hiệu ước muốn nhận những người Palestine này, tuy nhiên những quốc gia khác đã hoàn toàn từ chối, không muốn tham dự vào việc này."

Chủ tịch ủy ban Âu châu, ông  Romano Prodi,  nói rằng "Liên Hiệp  Âu châu không  tránh né trách nhiệm chính trị của họ, đối với những người này, nhưng cần có thời gian để  bàn và quyết định về qui chế pháp lý, một khi các quốc gia nhận họ." Ông nói cho các ký giả rằng, "chúng tôi  quyết định về những trách nhiệm này  trên  cấp bậc Âu châu." Nhiều quốc gia tại Âu châu đã tỏ ra sẵn sàng để nhận. Hiện tại chúng tôi phải quyết định làm thế nào để những người này được phân phối  cho  các quốc  chấp nhận họ,   cũng như  quyết định về  qui chế pháp lý rõ ràng của họ.

 


Back to Home Page