ÐTC  kêu gọi

những người Công giáo tại Trung Phi

hãy kiểm điểm lương tâm

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC  kêu gọi  những người Công giáo tại Trung Phi hãy kiểm điểm lương tâm.

Vatican (Zenit 13/05/2002) - Giữa việc gia tăng các cuộc xung đột tại Trung Phi, ÐTC Gioan Phaolô II thúc giục các vị giám mục tại Trung Phi  hãy khuyến khích giáo dân Công giáo  kiểm điểm lương tâm họ trên tính nhất quán của việc làm chứng nhân của họ.

Lời kêu gọi này bao gồm trong lá thư được công bố bởi tòa thánh Vatican hôm thứ Hai (13/05/2002) gởi đến ÐGM Frederic Rubwejanga của Kibungo, chủ tịch  liên hội đồng giám mục tại Trung Phi, đang họp tại Kigali thủ đô Rwanda.

ÐTC nói cho các giám mục Phi châu rằng, để thỏa mãn "khát vọng hòa bình, công lý, và đoàn kết,  thì điều quan trọng nhất mà Giáo hội trong vùng của các chư huynh cần thực hiện,  là hãy tự hỏi chính mình, không những  về tính cách  đáng tin của sứ điệp anh em muốn trình bày, nhưng còn tự hỏi chính mình  về sự tín nhiệm của những người truyền đạt nó." ÐTC nói thêm, "sự đáng tin của Giáo hội tại Phi châu tùy thuộc vào những chứng tá của các thành viên của giáo hội, được tác động bởi sự nhạy cảm sâu xa của phúc âm và luân lý."

ÐTC  nhắc lại  cho các giám mục vùng Trung Phi rằng:  "bằng cách luôn luôn là một mẫu gương cho các tín hữu, chư huynh sẽ giúp họ trong cuộc chiến chống lại mầm mống của sự chia rẽ và các cuộc tranh đấu sắc tộc, đang làm yếu đi chứng tá của giáo hội và gia tăng sự thù ghét anh em.

ÐTC tỏ ra rất mạnh mẽ trong việc lên án những hành động bạo động; ngài nói, bạo động "không chỉ  là một sự từ chối chương trình của Thiên Chúa nhằm mang lại sự đoàn kết tất cả con cái đang tản mác  của ngài, nhưng  hơn nữa,  là một sự từ chối ơn gọi của con người,  được Ðấng  Tạo Hóa trao trách nhiệm, để hợp tác với công việc của Ngài,  và làm việc không mệt mỏi,  vừa tôn trọng  sự sống và phẩm giá con người, một  cách vô điều kiện."

ÐTC nói thêm như sau:  "để cổ võ việc tôn trọng những quyền căn bản của các cá nhân và của những nhóm người, trong việc gìn giữ  và phát triển  sự  hội nhập của họ, Giáo hội Công giáo được mời gọi duy trì niềm xác tín của mình bên cạnh những con người nam và nữ thiện chí, để  bồi đắp cho một kỷ nguyên mới của hòa bình, công lý và một tinh thần đòan kết  hữu hiệu trong vùng."

ÐTC kết thúc với lời cầu nguyện cho các chứng nhân can đảm của niềm hi vọng mới, cho toàn thể phi châu.

 


Back to Home Page