Thánh lễ đầu tiên tại Ðền thờ Giáng sinh

đã được cử hành

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh lễ đầu tiên tại Ðền thờ Giáng sinh đã được cử hành.

Bethlehem (AFP 12/05/2002) - Thánh lễ Chúa nhật đầu tiên đã được cử hành tại đền thờ thánh Catherina nằm kế bên cạnh đền thờ Giáng sinh, sau khi cuộc bao vây được giải tỏa. Ðức thượng phụ công giáo theo nghi lễ La tinh, đức Michel Sabbath nói trong bài giảng thánh lễ đặc biệt,  để tái thánh hiến đền thờ,  rằng, "cho đến khi nào gốc rễ của  sự dữ chưa chấm dứt, bạo động vẫn tồn tại. Gốc rễ của sự dữ là sự chiếm đóng của Israel."

Ðền thờ giáng sinh là nơi được tin rằng Chúa Giêsu đã sinh ra, một trong những nơi thánh thiêng nhất của thế giới Thiên chúa giáo, là nơi đã chứng kiến 39 ngày bao vây bế tắc giữa quân đội Israel và những tay súng người Palestine ẩn trốn bên trong đền thờ Giáng sinh, vừa mới được giải tỏa theo một thỏa thuận được ký kết giữa các thành phần tham dự  và Hoa kỳ và hiệp hội Âu châu.

Ðức thượng phụ Sabbath nói cho khoảng 1,000 người tham dự thánh lễ đầu tiên để tái thánh hiến vùng đất thánh, sau cuộc bao vây đã làm cho 8 người Palestine phải thiệt mạng, rằng, "đây là một hành động cần thiết và quan trọng hơn việc lên án, chúng ta cần hai phe, Israel và Palestine,  hãy chứng tỏ sự can đảm của họ và loại bỏ gốc rễ của sự dữ  và chấm dứt việc chiếm đóng."

 


Back to Home Page