Bạo động tại Colombia

làm cho hàng ngàn người vô gia cư

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bạo động tại Colombia làm cho hàng ngàn người vô gia cư.

Baltimore, Hoa kỳ (Zenit 12/05/2002) - Cơ quan viện trợ Công giáo đã dành một số tiền 20,000 mỹ kim, để  viện trợ cho các nạn nhân của cuộc bạo động tại Colombia, bao gồm những người bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công vào nhà thờ tại Bajaya.

Tiền viện trợ này sẽ trợ giúp cho cơ quan viện trợ công giáo tại địa phương trong việc cung cấp thực phẩm, thuốc men, và những vật liệu căn bản khác.

Cơ quan viện trợ Công giáo và các cơ quan cộng tác, phỏng đoán là có khoảng 20,000 người có thể sống vô gia cư, do cuộc bạo động vẫn tiếp diễn giữa các lực lượng bán quân sự và phiến quân, và do các chiến dịch dội bom bằng máy bay của chính quyền Colombia, trong một cố gắng để đoạt lại sự kiểm soát những khu vực thuộc vùng Tây bắc.

Hôm 21 tháng 4/2002, lực lượng bán quân sự đã tiến vào vùng đang bị chiếm đóng bởi lực lượng quân sự giải phóng Colombia.  Lực lượng này đã đáp trả bằng cách cắt đứt sự liên lạc giữa Quibdo và những cộng đồng thuộc vùng lân cận, ngăn chận việc tiếp tế lương thực, nhiên liệu và thuốc men cho khoảng 45,000 cư dân đang sống trong vùng.

Mặc cho những lời cảnh giác từ giáo phận Quibdo và nhiều cơ quan khác, chính phủ đã không có một hành động nào để ngăn chận những cuộc đụng độ giữa các phiến quân và lực lượng bán quân sự cho đến ngày 7/05/2002,  tức năm ngày sau khi cuộc tấn công chết người,  đã làm thiệt mạng nhiều thường dân nhất trong lịch sử của cuộc nội chiến kéo dài 4 thập niên tại đây.

 


Back to Home Page