Hàng trăm người  đã bị thiệt mạng

trong các cuộc tấn công tại Sudan

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hàng trăm người  đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công tại Sudan.

Kampala, Uganda (Zenit 12/05/2002) - Theo nguồn tin của Giáo hội Công giáo, phiến quân Uganda đã giết hại hơn 470 thường dân người Sudan, đã bạo hành phụ nữ và đốt cháy khoảng 6 ngôi làng, trong một tuần bạo động.

Ông Jervasio Akot, phát ngôn nhân của giáo phận Torit nói rằng, phiến quân của nhóm "Quân đội Kháng chiến của Thiên chúa" (the Lord's Resistance Army) đã tạo ra sự thảm sát này, khi họ phản công chống lại cuộc tấn công của quân đội Uganda. Việc giết người được thực hiện tại nhiều ngôi làng dọc theo dãy núi Imotong, tại vùng phía đông của Equatoria thuộc miền nam Sudan, và đã làm cho hơn 500 người phải bỏ nhà cữa chạy trốn.

Các phiến quân cũng đốt cháy 6 ngôi làng, khi họ rời bỏ những căn cứ của họ, do cuộc bố ráp của lực lượng quốc phòng Uganda, tại thành phố Katire thuộc miền nam Sudan.

ÐGM Akio Johnson Mutek của giáo phận Torit đã gởi lời yêu cầu đến cộng đồng quốc tế "hãy đến để giúp cho những người dân cơ cực này, những người đang bị ép buộc rời bỏ làng mạc của họ, trong khi mùa gặt hái  vừa bắt đầu."

Uganda và Sudan đã ký một hiệp ước dạo tháng ba, cho phép lính Uganda thực hiện những chiến dịch chống lại Phiến quân của nhóm Quân đội Kháng chiến của Thiên chúa;  nhóm nầy thực hiện các cuộc tấn công, từ những căn cứ tại miền nam Sudan.

 


Back to Home Page