ÐTC khen ngợi việc giải tỏa đền thờ Giáng sinh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC khen ngợi việc giải tỏa đền thờ Giáng sinh.

Vatican (Zenit 12/05/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II đã biểu lộ sự cảm ơn của ngài đến tất cả những ai đã giúp đỡ, để làm chấm dứt cuộc bao vây đền thờ Giáng sinh tại Bethlehem, và kêu gọi cho một tương lai hòa bình tại Thánh địa.

ÐTC nói hôm chúa nhật (12/05/2002) cho khách hành hương đang tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô để đọc kinh truyền tin rằng, "Chúng ta đã nhận được nhiều tin tức  cho biết Ðền thờ giáng sinh tại Bethlehem đã được trao trả lại cho Thiên chúa và cho tín hữu." Ngài cũng cảm ơn những người đã đóng góp đối với việc trả lại nơi thánh cho căn tính tôn giáo của nó.

Ngài khen ngợi, "các cộng đoàn của Dòng Phanxicô, cộng đoàn giáo hội chính thống Hi lạp và Armenia, những người với tinh thần hi sinh,  đã trung thành bảo quản đền thờ, trong 39 ngày bị bao vây.

Ngài cũng cổ vỏ "người dân của Bethelehem và những người dân sống tại những vùng lân cận, để trở lại con đường của đức tin và hi vọng trong Thiên chúa, Ðấng trở nên quá gần gũi đối với nhân loại trong đất nước của quí vị."

ÐTC cho biết đặc phái viên của ngài  là ÐHY Roger Etchegaray, trở lại Thánh Ðịa, để nói lên những tâm tình và quan điểm của ngài.

Sáng hôm Chúa nhật (12/05/2002), ÐHY  Etchegaray đã chủ sự một thánh lể trọng thể, tại đền thờ thánh Catalina, nằm kế bên Ðền thờ Chúa Giáng sinh, "để đánh dấu việc khôi phục đền thờ lịch sử,  cho  việc  thờ phượng."

ÐTC nói, "sứ điệp phổ quát của Bethlehem là tình yêu, công bằng, hòa giải và hòa bình. Trên những nền tảng này, một tương lai có thể đươc xây dựng  trong sự tôn trọng quyền của cả người dân Israel và Palestine, với sự tin tưởng lẫn nhau."

 


Back to Home Page