Ðức Giám mục phụ tá Marseille

trả lời phỏng vấn

về cuộc bầu cử Tổng thống Pháp

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Giám mục phụ tá Marseille trả lời phỏng vấn về cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.

Marseille - 07.5.2002 - Sau cuộc bầu cử Tổng thống Pháp Chúa nhật 5/05/2002, ứng cử viên Jacques Chirac đã thắng với 82% số phiếu.  Một sự kiện lịch sử chưa hề có trong các cuộc bầu cử Tổng thống tại Pháp. Ðể chống lại ứng cử viên cực hữu Jean-Marie Le Pen, người dân Pháp, không phân biệt khuynh hướng chính trị, đã dồn phiếu cho ứng cử viên Jacques Chirac, thuộc phe hữu ôn hòa. Không những người dân Pháp, nhưng cả Châu Âu thỏa mãn chào mừng kết quả của cuộc bầu cử này.

Sau cuộc bầu cử, trả lời đặc phái viên của Nhật báo công giáo Ý "Tương Lai" (Avvenire) (07/05/2002), Ðức Cha Benoit Rivière, Giám mục phụ tá Marseille, tuyên bố: "Một sự lo sợ vô lý, nhưng kết quả của cuộc bầu cử đợt hai đã cho thấy rằng: nước Pháp đã tránh đi đến chỗ phi lý như thế nào. Cuộc bầu cử này đã gây một "électrochoc" mạnh mẽ đến độ đã mở dường đưa đến việc hòa giải người dân Pháp với chính trị. Các vị lãnh đạo chính trị, cả phe hữu, cả phe tả, không còn biết cai trị và nhiều người dân Pháp cảm thấy mình bị loại ra ngoài, với những lo lắng của họ không bao giờ được quan tâm đến".

Ðược hỏi: Tại sao Phe cực hữu đã chiếm được nhiều phiếu như vậy tại Marseille: 26,89%, Ðức Giám mục trả lời: "Nhiều người dân có cảm giác này là những tội ác nhỏ đã không được dẹp ngay, để càng ngày càng trở nên đe dọa; rồi nạn thất nghiệp, việc phân tán gia đình và sự bất tín nhiệm nơi các lực lượng an ninh, bị coi là những lực lượng đàn áp hơn là giáo dục người dân".

Ðược hỏi thêm về vấn đề di dân, Ðức Cha Rivière trả lời: "Ðây là một thách đố. Ðón tiếp và tôn trọng các nguời di dân trước hết có nghĩa là lo liệu cho họ, trong một số điều kiện nào đó, có chỗ trong giới lao công và trong việc tranh luận về vấn đề xã hội. Ðây là công việc rất khó khăn, nhưng không phải không làm được".

Về "Le front national" (Mặt trận quốc gia) của ông Le Pen,  lợi dụng tôn giáo, Ðức Giám mục phụ tá Marseille giải thích: "Chúng tôi các Giám mục Pháp phản đối việc lẫn lộn giữa tôn giáo và chính trị. Ðối với chúng tôi, niềm hy vọng là con người của Chúa Kitô, con người của Ngài không thể giới hạn vào việc lựa chọn   chính trị. Nói vậy rồi, chúng tôi có bổn phận tôn trọng các cử tri của mọi đảng phái, nhưng chúng tôi cũng có bổn phận tìm hiểu dâu là sự lành, đâu công ích, để bỏ phiếu cho ứng củ này, ứng cử kia".

 


Back to Home Page