Các cha Phanxicô nói

kết quả của việc giải tỏa đền thờ

chứng tỏ đối thoại mang lại hòa bình

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các cha Phanxicô nói, kết quả của việc giải tỏa đền thờ chứng tỏ đối thoại mang lại hòa bình.

Jerusalem (Zenit 10/05/2002) - Tiếp theo việc chấm dứt cuộc bao vây đền thờ Giáng sinh tại Bethlehem, các tu sĩ dòng Phanxicô nói rằng, "kết quả chứng  tỏ rằng hòa bình  đạt được qua đối thoại, không phải bạo động." Bề trên tổng quyền dòng Phanxicô, cha Giacomo Bini  nói trong một thông cáo gởi đến cho thông tấn xã Zenit rằng, "trong tường họp này, sự họp tác và ước muốn  đối thoại là nguồn duy nhất của tia sáng, mà có thể là một bước tiến, hướng đến một chương trình toàn diện cho một nền hòa bình ổn định." Một thỏa thuận đã được ký kết để chấm dứt cuộc bao vây của quân đội Israel hơn một tháng từ ngày 2/04/2002, sau khi một nhóm vũ trang và những người thường dân Palestine chạy vào ẩn trốn bên trong đền thờ Giáng sinh, nơi mà thế giới Thiên chúa Giáo xem là nơi sinh ra của Chúa Giêsu.

Về phần cha Giovani Battistelli, giám quản thánh địa, cho biết là đã vào đền thờ sau khi cuộc bao vây đã chấm dứt, và chứng kiến những đổ vỡ bên trong đền thờ. Tuy nhiên ngài nói, ngài  tiến vào đền thờ với nỗi vui mừng và tự tin rằng mọi việc sẽ sớm được ổn định trở lại.

Trong thông báo của cha Bini, các tu sĩ Phanxicô đưa ra ba lời yêu cầu gởi đến tất cả mọi người thiện tâm:

(1) Thứ nhất, "hãy giúp chúng tôi chữa lành vết thương gây ra bởi cuộc xung đột này, giữa hai dân tộc, những người có thể và phải cùng nhau sống trên cùng một mảnh đất."

(2) Thứ hai, "hãy giúp chúng tôi tái xây dựng một nền văn hóa cùng nhau tồn tại, để không bị mặc cảm về giai đoạn này của lịch sử, một giai đoạn  mà trong đó chúng tôi chứng kiến những bi thảm không thể nào ngăn chận được."

(3) Thứ ba, "hãy giúp chúng tôi tiếp tục hi vọng vào hòa bình, một nền hòa bình có thể dựa trên công bằng và sự tha thứ."

Các tu sĩ dòng Phanxicô cũng cảm ơn tất cả những ai ủng hộ các tu sĩ nam nữ sống bên trong đền thờ, trong suốt thời gian của cuộc bao vây: ÐTC Gioan Phaolô II, các nhà chính trị và ngoại giao đã giúp đỡ, các phóng viên, những người đã tường trình về hoàn cảnh của họ.

 


Back to Home Page