Ðặc phái viên của ÐTC vui mừng

với việc kết thúc cuộc bao vây

đền thờ Giáng sinh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðặc phái viên của ÐTC vui mừng với việc kết thúc cuộc bao vây đền thờ Giáng sinh.

Roma (Zenit 10/05/2002) - Ðặc phái viên của ÐTC biểu lộ sự vui mừng về kết quả của 39 ngày bao vây Ðền thờ Giáng sinh, đã được giải quyết sáng hôm thứ sáu (10/05/2002). ÐHY Roger Etchegaray rất vui mừng với thỏa thuận cuối cùng về số phận của 13 người Palestine ẩn trốn bên trong đền thờ Giáng sinh, mà Israel cho là những tay khủng bố nguy hiểm. ÐHY nói, "tất cả các thành phần tham dự trong việc này đều phải được chúc mừng vì thành công mà họ đạt được." Tuy nhiên, ngài nói, "nhiều việc còn lại, cần phải được thực hiện, để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài, không chỉ tại Bethlehem, nhưng trên toàn thể Thánh địa. Con đường còn dài,  sự  xác quyết đoàn kết của mọi người sẽ là điều cần thiết để bước tới."

ÐTGM Pietro Sambi, khâm sứ tòa thánh tại Israel và đại diện tòa thánh tại Giêrusalem và Palestine, xác định qua đài phát thanh Vatican về vai trò trung gian có tính cách quyết định của ÐHY Ethchegaray. Theo ngài, ÐHY là một yếu tố quyết định quan trọng trong việc làm nổi bậc mối bận tâm hàng ngày của ÐTC, lời nói, sự cầu nguyện của ÐTC, để đạt đến giải quyết cho vấn đề tại Bethlehem. ÐTGM nói thêm, "ÐHY  Etchegaray đã thành công để làm nổi bật việc này không chỉ cho thế giới Kitô hữu tại Thánh địa, và cho toàn thể Kitô hữu trên thế giới, và đồng thời cũng còn cho các nhà cầm quyền Israel và Palestine."

Trong thời gian ở tại Bethlehem, ÐHY Etchegaray đã gặp tổng thống Israel, ông Moshe Katsav,  và chủ tịch Yasser Arafat của Palestine.


Back to Home Page