Cuộc bao vây đền thờ đã kết thúc

Vatican thúc dục cuộc họp về Trung đông

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc bao vây đền thờ đã kết thúc, Vatican thúc dục cuộc họp về Trung đông.

Vatican (Zenit 10/05/2002) - Tiếp sau việc chấm dứt  bao vây đền thờ Giáng sinh tại Bethlehem, Tòa thánh đang đẩy mạnh  một cuộc họp quốc tế nhắm vào việc mang lại hòa bình lâu dài Thánh địa.

Vài giờ sau khi đền thờ Giáng sinh được giải tỏa, Bộ trưởng ngoại giao Israel, ông Shimon Peres đã tiếp xúc với ÐHY Angelo Sodano quốc vụ khanh tòa thánh, và ÐTGM Jean-Louis Tauran, bộ trưởng ngoại giao tòa thánh. Một thông cáo báo chí tòa thánh nói rằng, mặc dầu "cuộc họp đã xảy ra, tuy nhiên, trong bối cảnh về kết quả vui mừng của việc chấn dứt bao vây đền thờ Giáng sinh tại Bethlehem, không ai có thể quên được những vấn đề nghiêm trọng còn lại là một cản trở cho nền hòa bình."

Trong thông cáo được đưa ra sau cuộc họp, phát ngôn nhân tòa thánh, tiến sỉ Joaquin Navarro-Vall giải thích rằng, về phần của Tòa thánh, tham khảo đã được đưa ra  với sự cổ võ của ÐTC và các cộng sự viên của ngài, để tìm một giải pháp hoà bình cho vấn đề;  chúng ta hãy cảm ơn cho sự kiên trì và tinh thần đối thoại trung kiên giữa các thành phần, cùng với sự giúp đỡ cuả cộng đồng quốc tế."

Ông Navarro-Vall nói thêm rằng, trong suốt buổi gặp gở, "một chương trình cũng được đem ra thảo luận cho một cuộc họp hòa bình quốc tế, một cuộc họp phải đem lại những xác tín đặc biệt cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài."

Trong một cuộc phỏng vấn với tuần báo Panorama của Ý, thủ tướng Israel, ông Shimon Peres nói, "tôi muốn có một cuộc họp như thế được tổ chức tại Ý. Tôi để điều này cho chính phủ Ý  chọn nơi chốn cho cuộc họp."


Back to Home Page