Chính phủ Indonesia ra lệnh

cho nhóm bán quân sự Hồi giáo

hãy rời khỏi Malukus

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chính phủ Indonesia ra lệnh cho nhóm bán quân sự Hồi giáo hãy rời khỏi Malukus.

Jakarta, Indonesia (AFP 10/05/2002) - Một tường tình được đưa ra hôm thứ Sáu (10/05/2002) cho biết, Chính phủ Indonesia đã chỉ thị cho nhóm vũ trang Hồi giáo hãy ra khỏi vùng bạo động thuộc vùng đảo Maluku.

Nhật báo Jakarta trích lời của một nhân viên cảnh sát cao cấp nói rằng, chỉ thị này ra lệnh nhóm Laskar Jihad và những người "phá rối khác" hãy rời khỏi vùng đảo Maluka và đồng thời cũng ra lệnh giải tán Mặt Trận chủ quyền lãnh thổ Maluku, một nhóm li khai Thiên chúa Giáo.

Lời của Tổng ủy viên, ông Ahwil Luthan đã được trích dẫn khi ông nói rằng, "tuy nhiên việc thi hành tùy thuộc vào nhà cầm quyền của Maluku."

Hôm thứ Bảy (4/05/2002) cảnh sát, với sự chấp thuận của chính phủ, đã bắt giữ lãnh tụ của nhóm Laskar Jihad, ông  Jaffar umar Thalib, về bài diển văn tại Ambon, thủ đô Maluka, trong đó, ông đã kích động việc tấn công chết người vào các dân làng người Thiên chúa giáo.

Nhóm Laskar Jihad có trụ sỡ tại Java, từ lâu, đã bị lên án về việc gây bạo động giữa người Hồi giáo và Thiên chúa giáo tại Maluku, từ khi nhóm này đến đảo  dạo tháng 5 năm 2000, với lời thề rằng họ sẽ xúc tiến cuộc "thánh chiến". Lực lượng an ninh đã không có một hành động nào để ngăn chận nhóm này.

Cuộc chiến phe phái đau thương đã bùng nổ từ đầu năm 1999 và đã làm cho 5,000 người phải bị thiệt mạng.

Một hòa ước được chính phủ đỡ đầu, đã được ký kết dạo tháng hai năm 2002, đã mang lại một thời gian ngắn yên tỉnh tại quần đảo miền tây này, nhưng sự yên tỉnh  đã bị phá hoại bởi một loạt những biến cố bạo động xảy ra từ đầu tháng tư năm 2002.

Cuộc tàn sát hôm 28/04/2002 đã làm cho 14 người bị thiệt mạng, là một cuộc đổ máu tồi tệ nhất,  từ khi hòa ước được ký kết.

Ông Luthan nói, chỉ thị cũng ra lệnh cho các cơ quan an ninh  xúc tiến cuộc bố ráp khám xét từng nhà, để tịch thu tất cả những loại vũ khí của những tay vũ trang và những người ủng hộ họ,  và kêu gọi điều tra tất cả các tội phạm xảy ra trong ba năm  bạo động vừa qua.


Back to Home Page