Cuộc bao vây đền thờ giáng sinh

đã được kết thúc

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc bao vây đền thờ giáng sinh đã được kết thúc.

Bethlehem (AFP 10/05/2002) - Cuộc bao vây đền thờ Giáng sinh đã kết thúc hôm sáng thứ sáu (10/05/2002), và 123 người Palestine ẩn trốn bên trong, được rời khỏi đền thờ sau khi một thỏa hiệp đã được ký kết.

Nhóm đầu tiên ra khỏi đền thờ là nhóm 13 người vũ trang mà Israel cho rằng họ là những tay khủng bố chính yếu, những người này sẽ bị trục xuất ra nước ngoài.

Cản trở vào phút cuối về việc quốc gia nào sẽ nhận những người này đã làm đình trễ việc giải tỏa cuộc bao vây. Tuy nhiên, Cyprus tuyên bố hôm thứ Năm 9/05/2002 rằng họ sẽ chấp nhận những người này cho đến khi nào việc này được giải quyết.

Tiếp theo nhóm 13 người ra khỏi đền thờ là nhóm 26 người vũ trang Palestine khác, được xét như là ít nguy hiểm hơn đối với  Israel, những người này được gởi đến dãy Gaza.

Tướng Eyval Guilady thuộc quân đội Israel nói cho 123 người Palestine rằng "tất cả những tay khủng bố sẽ rời khỏi khu vực. Tất cả những người khác sẽ được tự do."

Một chiếc máy bay của không quân Anh quốc đưa những người này đến Cyprus tại đây họ sẽ chờ đợi để đến các quốc gia khác.

84 người Palestine  còn lại sẽ ra khỏi đền thờ và sẽ được trả tự do sau khi được tra hỏi.

Chiến dịch bắt đầu vào  sáng thứ  Sáu (10/05/2002) sau khi nhiều quốc gia Âu châu cho biết, họ sẵn sàng để nhận 13 tay vũ trang người Palestine, mà Israel cho là những tay khủng bố này.

Liên Hiệp Âu châu sẽ "quyết định vào ngày thứ Hai (13/05/2002) quốc gia nào sẽ nhận 13 người này. Nhiều nguồn tin ngoại giao cho biết nhiều quốc gia như - Áo, Canada, Hi lạp, Ý, Luxembourg và Tây ban Nha - đã đồng ý để nhận nhóm 13 người này.

Trong khi đó các chuyên viên Hoa kỳ đã bắt đầu thu hồi những loại võ khí mà những người Palestine đã để lại bên trong Ðền thờ Giáng sinh. Trước đó phát ngôn viên của quân đội Israel nói rằng việc thu hồi vủ khí sẽ không thể thực hiện được, trong khi 10 nhà "hoạt động hòa bình" đã từ chối ra khỏi đền thờ Giáng sinh. Vị sĩ quan quân đội Hoa kỳ phụ trách việc thu hồi vũ khí nói rằng, "các nhà hoạt động hòa bình từ chối ra khỏi đền thờ , vì sợ rằng họ sẽ bị quân đội Israel bắt giữ."


Back to Home Page