Sinh thái học nhân loại

được Giáo hội đưa ra tại cuộc họp Liên hiệp quốc

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sinh thái học nhân loại được Giáo hội đưa ra tại cuộc họp Liên hiệp quốc.

Rome (Zenit 8/05/2002) - Tại cuộc họp thế giới về môi sinh và sự phát triển, tòa thánh nhấn mạnh rằng, con người phải là người giữ vai trò chủ đạo cho sự phát triển của chính họ, đặc biệt tại những quốc gia nghèo hơn.

Cuộc họp liên hiệp quốc sẽ được tổ chức tại Johannesburg, Nam phi, từ ngày 2 - 11/09/2002, một thập niên sau cuộc họp tại Rio de Janeiro.

Ðể chuẩn bị cho biến cố, đại học Lateran đã tổ chức một cuộc họp hôm thứ ba (7/05/2002) về chủ đề "bảo đảm sự sáng tạo và bảo vệ môi sinh: hướng về sinh thái học nhân loại."

Ðức Ông Celestino Migliore, phó ngoại trưởng tòa thánh, là một trong những thuyết trình viên. Ngài nói, "sự tham dự của xã hội văn minh, các cơ quan phi chính phủ, cũng như các hiệp hội Công giáo sẽ rất quan trọng tại Johannesburg."

Vị đại diện toà thánh hi vọng rằng, sẽ có một sự họp tác hiệu quả giữa các nhóm của xã hội văn minh,  để  cho các quốc gia nghèo nhất có tiếng nói.

Ðức Ông Migliore nói, Tòa thánh sẽ giúp để xác định "phương pháp của sự phát triển có thể chấp nhận được, với những hậu quả luân lý và xã hội rõ ràng hơn trên con người."

Do đó, ngài nói,  bàn thảo về những khía cạnh kinh tế, xã hội và môi sinh, cần phải bước đi  từ  "một sự phát triển chỉ hoàn toàn dựa vào kinh tế,  đến việc phát triển con người có thể chấp nhận được." Vì thế, Ngài nói, Tòa thánh sẽ nhấn mạnh đến "tâm điểm của con người. Hơn là một vòng tròn phải được khép kín, là một điểm khởi đầu."


Back to Home Page