Tổng thống Colombia kêu gọi Liên hiệp quốc

điều tra cuộc tàn sát

trong một nhà thờ Công giáo tại Bojaya

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng thống Colombia kêu gọi Liên hiệp quốc điều tra cuộc tàn sát trong một nhà thờ Công giáo tại Bojaya.

Bogota, Colombia (Zenit 7/05/2002) - Tổng thống Andres Pastrana đã kêu gọi Liên hiệp Quốc hãy gởi một phái đoàn đến điều tra việc tàn sát thường dân tại một nhà thờ Bojaya, xảy ra vào tuần trước.

Ám chỉ đến quyết định của liên hiệp Âu châu, không bao gồm lực lượng quân sự giải phóng Colombia trong danh sách của những nhóm khủng bố quốc tế, Ông nói, "nếu việc giết đàn bà, trẻ em và những người gìa cả, những người đang ẩn trốn bên trong nhà thờ, không phải là khủng bố,  thì tôi không biết đó là cái gì."

Cuộc tấn công hôm thứ Năm (2/05/2002) tại thành phố thuộc vùng tây bắc đã làm cho 109 người bị chết và 105 người bị thương. ÐTC đã gởi một điện văn đến ÐGM giáo phận Quibdo lên án "những hành động khủng bố mới này."

Tổng thống Pastrana của Colombia cho biết rằng, bộ trưởng ngoại giao Thụy điển, bà Anna Lindh nói cho ông ta rằng, "quốc gia của bà sẽ đưa ra lời yêu cầu để xét lại quyết định của liên hiệp Âu châu." ông nói thêm, "nếu lực lượng quân sự giải phóng Colombia vẫn tiếp tục được nhìn với cặp mắt thiện cảm, nếu những biến cố xảy ra như tại Choco và không ai lên án,  thì nó sẽ tiếp tục  thực hiện những hành động khủng bố."

Chính quyền Tây ban Nha, hiện đang nắm giữ chức vị chủ tịch của liên hiệp Âu châu, đã diễn tả sự ủng hộ của họ cho việc bao gồm lực lượng quân sự giải phóng Colombia vào trong danh sách của những phong trào hoặc các cá nhân khủng bố.


Back to Home Page