Hội đồng giám mục Hòa lan

diễn tả sự kinh hoàng

về việc ông Pim Fortuyn bị ám sát

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội đồng giám mục Hòa lan diễn tả sự kinh hoàng về việc ông Pim Fortuyn bị ám sát.

Amsterdam, Hòa lan (Zenit 7/05/2002) - Các giám mục Hòa lan phản ứng với "sự khó chịu và kinh hoàng" về sự việc ông Pim Fortuyn bị ám sát, một ứng cử viên thủ tướng tại đây.

Hội đồng giám mục Hòa lan đưa ra một thông báo, yêu cầu "một  phúc trình  về  tầm mức lớn mạnh của bạo động trong xã hội, và biểu lộ sự lo buồn và thương cảm của các giám mục đến gia đình của ông Fortuyn, bạn hữu và thân quyến."

Thủ tướng Wimkok nói hôm thứ Ba (7/05/2002) rằng cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 15/05/2002, mặc cho việc ông Fortuyn, 54 tuổi, bị ám sát, ông Fortuyn là một nhà lãnh đạo chính trị thuộc phe cực hữu,  đã bị ám sát hôm thứ hai (6/05/2002) tại Hilversum.

Bộ tưởng tư pháp Hòa lan nói, tay ám sát có thể là một nhà sinh thái học cực đoan.


Back to Home Page