Tòa thánh vẫn còn chờ đợi

sự giải thích từ nước Nga

về việc trục xuất một giám mục

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa thánh vẫn còn chờ đợi sự giải thích từ nước Nga về việc trục xuất một giám mục.

Vatican (Zenit 7/05/2002) - Tòa thánh nói, Nước Nga vẫn chưa đưa ra lời giải thích lý do tại sao họ trục xuất một giám mục người Công giáo hai tuần trước đây. Ðược hỏi bởi các phóng viên, phát ngôn nhân tòa thánh, tiến sĩ Joaquin Navaro-Vall, nhắc lại rằng, vào ngày 19/04/2002, khi Ðức Cha Jerzy Mazur của giáo phận thánh Giuse tại Irkutsk thuộc miền đông Siberia, bị từ chối để được vào nước Nga, tại phi trường Moscowa, thì "tòa thánh đã can thiệp ngay tức thời, để yêu cầu bộ trưởng ngoại giao Liên bang Nga, đưa ra lời giải thích về những lý do đưa đến việc các  vị thẩm quyền biên phòng,  từ chối  không cho  Ðức Cha Mazur được vào Nga."  Người phát ngôn của Toà Thánh còn cho biết thêm như sau: "thật là ngạc nhiên để nói rằng, sau hơn hai tuần, lời yêu cầu của Toà Thánh  vẫn chưa được đáp trả."

Việc trục xuất Ðức Cha Mazur và một linh mục người Ý, cha Stefano Caprio, đã mở ra một cuộc bàn cãi về quyền tự do tôn giáo tại Nga. Thêm vào đó, quốc hội Nga, một vài ngày trước đây, đã yêu cầu tổng thống Vladimir Putin đóng cửa bốn giáo phận mới của Giáo hội Công giáo, vừa mới được ÐTC thiết lập trong thời gian gần đây tại liên bang Nga.


Back to Home Page