ÐTC khuyến khích phong trào Cursillo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC khuyến khích phong trào Cursillo.

Vatican (Zenit 6/05/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II đã khuyến khích phong trào Cursillo, một nổ lực canh tân giáo dân,  đang hiện diện tại 60 quốc gia và trong 800 giáo phận trên toàn thế giới. ÐTC nói, "hạt giống nhỏ, được gieo trồng tại Tây ban Nha hơn 50 năm trước đây, nay  đã trở nên một cây cổ thụ với đầy hoa trái của Chúa Thánh thần."

Khái niệm căn bản về phương pháp linh hướng Cursillo, ----- và gọi là "Cursillo", theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "những khóa học nhỏ" ----- được thể hiện trong những ngày tỉnh tâm, dành cho những ai muốn tìm kiếm Thiên chúa, và nghe những chân lý nền tảng của đức tin Kitô.

Phương Pháp nầy lần đầu tiên được thực hiện vào năm 1948, với một nhóm hành hương giới trẻ đến đền thờ  Santiago de Compostela. Sáng kiến này được loan truyền, và ngày nay đang được sống bởi 8 triệu Kitô hữu trên toàn thế giới.

ÐTC Gioan Phaolô II và các hội viên phong trào nhớ lại lời nói của ÐTC khi ngài tiếp xúc với những phong trào canh tân vào ngày lễ Chúa thánh thần hiện xuống năm 1998,  rằng  cần có sự lớn lên trong nhận thức và trong căn tính của cộng đồng giáo hội."

Dựa vào điểm này, phong trào Cursillo gần đây đã thực hiện một bước tiến quan trọng, trong việc yêu cầu tòa thánh chính thức nhìn nhận phong trào là "phong trào giáo hội",  và chấp nhận qui chế  của phong trào.

Hôm thứ Bảy (4/05/2002), ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi các hội viên của phong trào hãy "là chứng nhân can đảm của việc rao giảng chân lý và hãy hành động với sức mạnh của sự hiệp thông."

Lời công bố  trung tâm của phong trào Cursillo là lời mời gọi "hãy chiêm ngắm dung mạo Chúa Kitô",  một mệnh lệnh đã được ÐTC nói lên trong tông thư "Khởi đầu ngàn năm mới."

ÐTC nhấn mạnh rằng, sự chiêm ngắm này bao gồm việc "tin vào đặc tính  ưu tiên của ân sủng, để thực hiện một cuộc hành trình của đức tin và cầu nguyện, của sự  hối cải và của cuộc sống thánh thiện", mà hoa trái sẽ là "cảm nhận chắc chắn sự lệ thuộc vào giáo hội và một sự canh tân, nhằm thúc đẩy việc phúc âm hóa trong phạm vi của cuộc sống và trong những hoạt động hàng ngày."

ÐTC kết luận, "hởi các thành viên của phong trào Cursillo! Hãy tin tưởng đi theo con đường của đời sống Kitô mà các con đang theo đuổi với sự  quảng đại! Hãy ra khơi."


Back to Home Page