Hàng triệu người đang có nguy cơ

phải  đói khát tại miền nam Châu Phi

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hàng triệu người đang có nguy cơ phải  đói khát tại miền nam Châu Phi.

Baltimore, Hoa kỳ (Zenit 5/05/2002) - Một nhóm cứu trợ Công giáo,  cảnh giác rằng tình trạng hạn hán và thiếu thốn thực phẩm tại miền nam Phi châu, đã đến tình trạng nghiêm trọng.

Thông báo của chính phủ Zimbabwe về "tai họa quốc gia" là biến cố mới nhất,  trong một khung cảnh cho thấy nạn đói đang xảy ra trong vùng.

Theo tường trình của nhóm cứu trợ Công giáo, khoảng từ 2 đến 5 triệu người, đang có nguy cơ bị đói tại Malawi, Zamnia và Zimbabwe, và hàng triệu người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm của việc thiếu dinh dưỡng và bệnh tật trầm trọng.

Trong vòng ba năm qua, tình trạng thiếu mưa và thu gặt mùa màn không được cao, cùng với nạn hạn hán của năm 2002, đã làm cho việc khan hiếm thực phẩm càng thêm trầm trọng hơn. Cơ quan Cứu trợ này cho biết, "trên toàn vùng, người dân đang đau khổ. Chúng tôi đang sống những tháng đầu của năm, được biết đến như là "mùa của đói khổ," bởi vì thu nhập của vụ mùa quá thấp so với kỳ vọng. Và nhiều người hiện nay đang dùng đến những hạt giống để dành cho vụ mùa kế tiếp."

Các cuộc phân phối thực phẩm cấp cứu, đã bắt đầu thực hiện tại Malawi, và sẽ được nới rộng với chương trình bổ túc, để cung cấp hạt giống cho vụ mùa kế tiếp cũng như nhiều chương trình giáo dục để hướng dẫn việc canh tác nông nghiệp.

Nhiều cố gắng tương tự cũng đang được thực hiện tại Zambia.

Tại Zambabwe, cơ quan cứu trợ Công giáo đang tổ chức các trung tâm cấp cứu dinh dưỡng, để phục vụ như là những mạn lưới cho việc suy dinh dưỡng, nhiều người trong vùng đang bị nhiểm vi khuẩn HIV/ AIDS.


Back to Home Page