Một nhóm yêu chuộng hòa bình

phân phối thực phẩm vào đền thờ Giáng Sinh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một nhóm yêu chuộng hòa bình phân phối thực phẩm vào đền thờ Giáng Sinh.

Giêrusalem (Zenit 3/05/2002) - Bề trên tổng quyền của dòng Phanxicô đã ca ngợi hành động những người yêu chuộng hòa bình, những người có thể mang thực phẩm đến cho những người đang bị bao vây bên trong đền thờ Giáng sinh tại Bethlehem.

Hôm thứ Năm (25/04/2002) 11 người này thuộc các quốc tịch khác nhau, mỗi người được mang theo 10 kí lô thực phẩm vào bên trong đền thờ Giáng Sinh.

Trong một thông báo gởi cho thông tấn xã Zenit, các cha Dòng Phanxicô nói, cử chỉ này là sự đáp trả đối với "những đòi hỏi của con người, trong cái nhìn rằng mọi người  đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, bao gồm kẻ thù, ngay cả những người bị tình nghi  có những hành động lỗi phạm nghiêm trọng."

Trong khi đó, nhà cầm quyền Israel không cho phép Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, đặc sứ của Ðức Thánh Cha đến thăm đền thờ Giáng Sinh.

Vào ngày 2/05/2002, 4 cảnh sát viên Palestine đã được đưa ra khỏi đền thờ theo sau một thỏa thuận với quân đội Israel.

Ðền thờ giáng sinh đã bị bao vây từ ngày 2/04/2002. Hiện nay bên trong đền thờ còn 180 người Palestine, 19 tu sĩ dòng Phanxicô, 4 nữ tu, 2 tu sĩ Chính Thống Giáo Hy Lạp, 2 tu sĩ Chính Thống Giáo Armenia.


Back to Home Page