Trung quốc quyết tâm trả về Trung Quốc

5,000 trẻ em công dân Hồng kông

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trung quốc quyết tâm trả về Trung Quốc 5,000 trẻ em công dân Hồng kông.

Hongkong (Zenit 2/05/2002) - Khoảng 5,000 trẻ em với quốc tịch Hồng kông đang ở trong tình trạng nguy hiểm của việc "bị ép buộc tách ra khỏi gia đình" để hồi hương về lại Trung hoa lục địa, nơi mà các em đã sinh ra.

Quyền cư trú của các em đã bị từ chối qua việc  giải thích một bộ luật được thiết lập bởi quốc hội của Bắc kinh, theo yêu cầu của chính quyền Hồng kông. Nhiều người cho rằng sức mạnh pháp lý của việc giải thích bộ luật sẽ thành  một tiền lệ nguy hiểm cho việc tự trị của Hồng kông.

Tiếp theo nhiều tháng biểu tình và những tranh đấu pháp lý, trường hợp của các trẻ em nói trên,  đã đi ra khỏi phạm vi địa phương. Và hôm thứ hai (29/04/2002), một tiểu ban về nhân quyền của Liên hiệp quốc đã nghe lời phản đối tại Geneva của 8 người đến từ Hồng kông để giải thích vấn đề.

Cha Franco Mella, một nhà truyền giáo của "Hội Thừa Sai Nước Ngoài", làm việc tại Hồng kông  28 năm, một người cổ võ sáng kiến đoàn kết để ủng hộ quyền cư trú cá nhân, đã nói cho thông tấn xã truyền giáo Misna tại Geneva rằng, "chúng tôi đã giải thích những sự kiện với chủ tịch ủy ban, Philippine Virginia Bonoan-Dandan.

Dạo tháng 3/2002, cha Mella là một trong những người tổ chức 10 ngày tuyệt thực tại Hồng Kông,  nơi các cộng đoàn  Thiên chúa giáo và các cơ cấu dân sự,  để phản đối chống lại quyết định của chính phủ Trung Quốc tiến hành việc ép buộc các trẻ em Trung Hoa đang sinh sống tại Hồng Kông, hồi hương về Trung Quốc.


Back to Home Page