Chiến dịch của Hội hiệp sĩ Columbus (Knight)

nhắm vào việc ủng hộ các linh mục

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chiến dịch của Hội hiệp sĩ Columbus (Knight) nhắm vào việc ủng hộ các linh mục.

New Haven, Connecticut, Hoa kỳ (Zenit 2/05/2002) - Một vài turờng Công giáo Hoa kỳ sẽ bắt đầu chiến dịch quảng cáo cho việc cầu nguyện và ủng hộ các linh mục.

Sáng kiến này, được xúc tiến bởi hội "Hiệp sĩ Columbus", để nhắc cho công chúng biết rằng, đàng sau những vụ tai tiếng của một số ít linh mục, vẫn còn có hàng ngàn linh mục khác "đang phục vụ Giáo hội Công giáo với một tinh thần rộng lượng, đáng kính và danh dự."

Chiến dịch bắt đầu vào ngày Chúa nhật (5/05/2002) với một trang quảng cáo trên những tờ báo cấp tiểu bang tại New York, Boston, sau đó là những quảng cáo trên các tờ báo quốc gia.

Nội dung sứ điệp của quảng cáo như sau: "mọi ơn gọi sẽ đối diện với những thách đố. Hiện nay là thời điểm của đời sống linh mục,  thời điểm trong đó sự phản bội của một số ít đã gây ra đau khổ sâu xa. Lòng trắc ẩn của chúng tôi đến với các nạn nhân và gia đình của họ, và chúng ta hảy cùng đứng với  các linh mục, những người đang phục vụ với sự rộng lượng, đáng kính và danh dự. Ðối với những người vẫn duy trì đức tin, chúng tôi xin nói, các bạn vẫn còn có cùng đức tin  với chúng tôi."

Ông Carl Anderson nói, "thật quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn này, để nhận ra rằng, có rất  nhiều người tốt lành, những người được gọi để phục vụ một điều gì đó vĩ đại hơn chính họ."

Hội "Hiệp sĩ Columbus" cổ vỏ ơn gọi Linh mục và đời sống tu sĩ, qua các học bổng, bảo trợ và qua nhiều hình thức nâng đỡ khác.


Back to Home Page