ÐHY Etchegaray đại diện đặc biệt của ÐTC

gặp tổng thống Israel

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY Etchegaray, đại diện đặc biệt của ÐTC, gặp tổng thống Israel.

Tin Giêrusalem (Zenit 2/05/2002) - ÐHY Etchegaray, đại diện đặc biệt của ÐTC Gioan Phaolô II đến Thánh địa, đã gặp tổng thống Israel, ông Moshe Katzav và gặp  nhà cầm quyền Palestine, ông Yasser Arafat.

Trong một thông cáo, báo chí, sáng hôm thứ Năm (2/05/2002), ÐHY Etchegaray nói, "ngài đến Thánh địa chỉ như là "một sứ giả của ÐTC Gioan Phaolô II, với sứ vụ tinh thần đến từ  việc công bố Tin mừng của hòa bình, tình yêu và thương xót đối với tất cả." ÐHY cũng hi vọng sẽ gặp thủ tướng Israel, ông Ariel Sharon. Ngài nói, "tôi đến nhân danh của Phúc âm, để cống hiến viên đá nhỏ của tôi cho công cuộc vĩ đại của việc xây dựng hòa bình trên vùng đất nhuốm máu này."

Ngài nói tiếp, "tôi đến nhân danh ÐTC Gioan Phaolô II, một người không ngừng  chứng tỏ sự tôn trọng và tin tưởng vào hai dân tộc, Israel và Palestine, cả hai đang bị đập nát, nhưng được hiệp nhất ngày hôm nay bởi khát vọng thâm sâu để sống trong tự do, công bằng và an ninh, những điều mà họ cho là họ có quyền để có."

Ðặc biệt, ngài giải thích rằng, ngài đến "để kêu gọi rằng mọi việc có thể được thực hiện, để giải quyết hoàn cảnh bi thảm của Bethlehem, càng sớm càng tốt, và rằng đền thờ Giáng sinh được trả lại cho Thiên chúa và cho con người." Ngài nói thêm, "Chúng ta có thể h i vọng mọi việc nếu mọi người tin tưởng lẫn nhau, và theo con đường của tình yêu và không phải bạo động."

Các "Hiệp sĩ thánh mộ" của Thánh địa nói rằng, 100 thánh lễ sẽ được cử hành tại ba đền thờ lớn nhất tại thánh địa, để đánh dấu chuyến viếng thăm của ÐHY Etchegaray. Những thánh lễ này sẽ cầu theo ý chỉ của ÐTC, cho các nạn nhân đã an nghỉ, và cho sự đau buồn của những gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn khủng hoảng. Thánh lễ cũng cầu cho ý chỉ tạ ơn tất cả bạn hữu và ân nhân, những người đã biểu lộ sự đoàn kết và tình thân với các cha Dòng Phanxicô đang cai quản thánh địa.

Về phần ÐHY Etchegaray, ngài đã kết thúc bản văn với lời lẽ bằng tiếng Do thái và Ả rập  như  sau: "Shalom, Salam, hòa bình chỉ được xây dựng bằng những viên đá của đối thoại đích thực."


Back to Home Page