Ða Số người Nga  giữ những truyền thống

mừng lễ phục sinh chính thống

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Gần 80% người Nga  giữ những truyền thống mừng lễ phục sinh chính thống.

Moscowa (AFP 1/05/2002) - Một cuộc thăm dò của trung tâm ROMIR cho biết:  phần đông người Nga giữ  những hình thức truyền thống, như chọn bánh và trứng phục sinh,  để mừng lễ Phục sinh Chính thống giáo,  vào ngày Chúa nhật,  nhưng chỉ có một số ít muốn cử hành  Lễ Phục Sinh theo nghi thức thực sự tôn giáo.

Gần 80% người Nga sẽ chọn những quả bánh hoặc những qủa trứng truyền thống được chuẩn bị cho ngày lễ Phục sinh, tuy nhiên chỉ 21.5% người cho biết họ sẽ tham dự các nghi lễ phục sinh.

Hơn một nữa số người tham dự vào cuộc thăm dò, trả lời họ sẽ bày tỏ sự kính trọng các thân nhân đã qua đời, bằng cách đi viếng mồ, một truyền thống thông dụng, nhưng lại mâu thuẫn với những qui luật của Chính thống giáo.

Tuy nhiên, 12.3% của cuộc thăm dò cho biết họ sẽ không mừng lễ phục sinh Chính thống, ít hơn một nửa cho biết họ không mừng lễ Phục sinh bởi vì họ theo một tôn giáo khác.

Theo cuộc thăm dò, phần lớn người Nga xác nhận họ là người Chính thống giáo, mặc dầu hầu hết những người này đều thờ ơ hoặc bối rối,  đối với những vấn đề thực sự của niềm tin.


Back to Home Page