ÐTC Gioan Phaolô II

gởi đai diện đến thánh địa

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II gởi đai diện đến thánh địa.

Vatican (Zenit 30/04/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II quyết định  gởi ÐHY Roger Etchegaray, cựu chủ tịch hội đồng tòa thánh về Công lý và Hòa bình, với một sứ vụ đặc biệt,  đến Giêrusalem. Phát ngôn viên tòa thánh, tiến sĩ Joaquin Navarro-valls giải thích trong một thông cáo báo chí hôm thứ Ba (30/04/2002) rằng, quyết định của ÐTC là do sự "quan tâm cho nền hòa bình taị Thánh địa và cho các cộng đồng Kitô hữu tại đó, cũng như cho người dân Israel và Palestine."

ÐHY Etchegaray rời Roma hôm thứ Tư (1/05/2002), và cư ngụ tại nhà của ÐTGM Pietro Sambi, đại diện của ÐTC tại Giêrusalem.

ÐHY năm nay 79 tuổi, được giới truyền thông tại Vatican biết đến nhiều,  như là Vị Hồng Y được sai đi thực hiện  những "sứ vụ hầu như không thể thực hiện được", trong quá khứ,  chẳng hạn như những chuyến viếng thăm Trung quốc và Iraq của ngài.

Chuyến viếng thăm của ÐHY tasị Thánh Ðịa, có thể cổ võ nhiều hơn nữa các cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine, nhằm chấm dứt 5 tuần bao vây đền thờ Giáng sinh tại Bethelhem.

Trước đây, ÐHY đã từng viếng thăm vùng này hai lần: lần thứ nhất vào lúc ngài đến Thánh địa để chuẩn bị chuyến viếng thăm của ÐTC tại đây, và một lần khác là vào dịp ngày hòa bình thế giới năm 2001, khi ngài đọc sứ điệp của ÐTC về "đối thoại giữa các nền văn hóa" cho các nhà cầm quyền Israel và Palestine.


Back to Home Page