Các cuộc biểu tình chống công giáo tại Nga

đã thất bại để thu hút nhiều người

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các cuộc biểu tình chống công giáo tại Nga đã thất bại để thu hút nhiều người.

Moscowa (Zenit 29/04/2002) - Thông tấn xã Zenit và nhiều thông tấn xã khác tường trình rằng, các cuộc biểu tình được tổ chức hôm chúa Nhật (28/04/2002) vừa qua tại Nga, nhằm chống lại giáo hôị Công giáo, đã thu hút rất ít người tham dự.

Cuộc biểu tình quan trọng nhất,  được tổ chức bởi "Ðảng Nhân Dân ủy quyền" và hiệp hội các công dân Chính thống giáo, đã xảy ra tại Moscowa, và thu hút chỉ vài trăm người tụ họp,  để phản đối điều mà họ gọi là "sự bành trướng của giáo hội Công giáo."

Cuộc biểu tình được tổ chức trước đài kỷ niệm các thánh Cyrillô và Methodiô.

Mang nhiều biểu ngữ và hình ảnh, những người biểu tình chỉ trích "sự xâm nhập của Vatican tại những vùng đất của Chính thống gíao. Những người tổ chức biến cố đã đưa ra một thông báo, trong đó, họ chỉ trích quyết định của tòa thánh, về việc thành lập bốn giáo phận chính tòa tại Nga.

Khi tuyên bố quyết định của ÐTC Gioan Phaolô II để  thành lập các giáo phận, Tòa thánh đã đưa ra một thông báo trong đó nhìn nhận quyền của người Công giáo tại Nga,  để có những  chủ chăn chăm sóc mục vụ  cho họ,  vừa nhắc đến bổn phận của mọi Kitô hữu để công bố tin mừng. Thông báo cũng phủ nhận, không cho rằng  quyết định này là một cố gắng để cải đạo,  chống lại giáo hội Chính thống.

Các cuộc biểu tình hôm Chúa nhật 28/04/2002, được tổ chức tại 20 thành phố tại Nga. Thông tấn xã Pháp tường trình rằng, chỉ có khoảng 50 người tham gia vào cuộc biểu tình tại thành phố  Saint Petersburg. Cuộc biểu tình kêu gọi sự gia tăng truyền thống các tôn giáo tại Nga, mà theo họ,  đó là Chính thống giáo, Hồi giáo, Phật giáo và Do thái giáo.

Các chữ ký được thu thập trong toàn nước Nga, để phản đối sự hiện diện của giáo hội Công giáo,  sẽ được gởi đến khâm sứ tòa thánh tại Moscowa. Trong nhiều thông báo gởi đến thông tấn xã Interfax, ông Guennadi raikov, một trong những người tổ chức và là lãnh đạo của đảng Nhân Dân Ủy quyền (People's deputies Party), nhìn nhận hôm thứ Hai (29/04/2002) rằng, trong tổng số của 144 triệu dân Nga, với 70% người theo Chính thống giáo,  mà chỉ có 50,000 chữ ký phản đối đã được thu thập,  để chống lại Giáo hội Công giáo.

Trong khi đó, ÐHY Walter Kasper, chủ tịch hội đồng tòa thánh cổ võ hiệp nhất Kitô hữu, nói trên đài Vatican rằng, Giáo hội đang làm việc để tái lập đối thoại với giáo hội chính thống Nga, và có lẽ, ngay cả một cuộc gặp gỡ lịch sử giữa ÐTC Gioan Phaolô II và Ðức thượng phụ Alexi II.

Lời bình luận của ÐHY Kasper đưa ra, sau nhiều tuần có liên hệ băng giá giữa hai giáo hội, theo sau quyết định của của tòa thánh để thành lập bốn giáo phận chính tòa tại Nga. Vào giữa thánh 4, nhà cầm quyền dân sự Nga đã cấm một vị giám mục, và một linh mục vào lại nước Nga.


Back to Home Page