Những đề nghị của HÐGM Hoa kỳ

trong tháng Giêng năm 2002

để xây dựng hòa bình thế giới

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những đề nghị của HÐGM Hoa kỳ trong tháng Giêng năm 2002 để xây dựng hòa bình.

Qua vụ khủng bố xẩy ra ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York và Washington, gây nên chết chóc và tàn phá chưa từng có trên đất Hoa kỳ, vào dịp Ðầu năm mới, HÐGM Hoa kỳ tung ra chiến dịch năm 2002, nhằm mục đích xây dựng một nền hòa bình thực sự và bền bỉ.

Với chiến dịch này, các Vị chủ chăn Giáo hội Hoa kỳ muốn  khuyến khích các người công giáo trong nước dấn thân nhiều hơn nữa trong việc cổ võ hòa bình và hòa hợp giữa các dân tộc.

Trong khi nhắc lại rằng: "Một nền hòa bình thực sự và bền bỉ không thể tách lìa khỏi những bổn phận của công lý "và" trong việc theo đuổi hòa bình, không phải chỉ lo tránh khỏi chiến tranh mà thôi", các Giám mục quả quyết rằng: "Mục tiêu của hòa bình không thể đạt tới được, nếu không bằng việc cầu nguyện", bởi vì hòa bình là một ơn ban, và chỉ Thiên Chúa có thể ban cho mà thôi, qua lời cầu nguyện tha thiết của chúng ta . "Da pacem Domine in diebus nostris" (Lạy Chúa, xin ban hòa bình cho những ngày chúng con đang sống). Vì thế,  ngày mùng một tháng Giêng năm 2002, tại Hoa kỳ, người công giáo đã sống như "Một Ngày cầu nguyện cho Hòa bình", không những cho Quê hương, nhưng còn cho cảù thế giới, trong hiệp thông với Giáo hội hoàn cầu, cùng với ÐTC cầu nguyện trong ngày này trong Ðền thờ Thánh Phêrô.

Sứ điệp cuối năm 2001 của các Giám mục Hoa kỳ vì thế là một lời kêu gọi khẩn cấp gửi tới các người công giáo trong toàn quốc, để Ngày mùng  1 tháng Giêng Năm mới 2002, xin họ đọc "Kinh Mân côi cầu nguyện cho Hòa bình" và khẩn xin sự bầu cử của Ðức Trinh Nữ Maria "Nữ vương Hòa bình và Nữ vương rất Thánh Mân côi".

Trong khi dùng các bản văn phụng vụ kính Ðức Maria, Ủy ban Phụng vụ của HÐGM Hoa kỳ  đã công bố một tập sách nhỏ, được gọi là "Kinh Mân côi cho Hòa bình", để giúp các giáo xứ , trường học công giáo, các cộng đồng và các Hội đoàn, các nhóm khác nhau trong việc suy ngắm các Mầu nhiệm của Kinh Mân côi. Trong cuốn sách nhỏ này, Ủy ban có ghi lại Kinh cầu nguyện cho Hòa bình của ÐTC Gioan Phaolô II (bằng tiếng Anh và Tây Ban nha). Trong suốt năm 2002, các người công giáo cũng khẩn xin sự bầu cử của Mẹ Maria, để "chấm dứt sự dữ dưới bất cứ hính thức nào - nạn hạn hán, chiến tranh, thù ghét, bất công, tội lỗi...- để ánh sáng của hy vọng chiếu dọi trên cả thế giới này.

Người dân Hoa kỳ được mời gọi dành việc suy tư trong suốt tháng Giêng này cho vấn đề nghèo khổ ngày nay tại  Hoa kỳ. Theo Cha Robert Vitillo, Giám đốc điều hành "Chiến dịch công giáo hổ trợ phát triển con người" (Catholic Compaign for Human Development) (CCHD), thì  "nếu tháng 12 vừa qua của năm (2001) theo truyền thống được đặc tính hóa bằng những hành động của lòng  quảng đại và của thiện chí đối với các người nghèo khổ, thì trong tháng Giêng năm nay (2002), toàn quốc lấy lại nhịp độ đã quen của mình, để nhiều người nghèo khổ mất niềm hy vọng, có thể phá bỏ vòng vây của cảnh cùng cực. Trong khi kêu gọi quan tâm đến 31 triệu người nghèo khổ tại Hoa kỳ, chúng ta hy vọng rằng nguời dân Hoa kỳ sẽ ý thức về thực tại buồn thảm này của cảnh nghèo khổ, vẫn còn chiếm một phần khá lớn trong đời sống tại Hoa kỳ.

Vì thế, tại Hoa kỳ, Ngày mùng một Tháng Giêng, " Ngày thế giới cầu nguyện cho Hòa bình", cũng được kèm theo việc cử hành "Ngày cầu nguyện" cho tất cả những ai đau khổ  tinh thần  và thể xác.

Ông Gerard Powers, Giám đốc Ủy ban Công lý và Hòa bình của HÐGM Hoa kỳ, tuyên bố: "Trong lúc chính phủ được mời gọi đưa ra những biện pháp để diệt trừ nạn khủng bố, các Giám mục kêu gọi mỗi một người về bổn phận góp công vào việc tiến đến một thế giới công bình hơn". Ông Giám đốc nói tiếp:  "Các người thiện chí được mời gọi cầu nguyện, đối thoại với các tôn giáo khác, đề cao phẩm giá con người và trở thành liên đới với tất cả những ai bị đàn áp trên thế giới này".

Nhắc lại các nguyên tắc của việc lựa chọn đề tài "Ðược gọi đến ngồi đồng bàn" (Called to One Table)  của Tuần lễ Quốc gia về Di dân năm 2002, do HÐGM Hoa kỳ khởi xướng, để kêu gọi loại trừ mọi sợ hãi (sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001) và hãy sẵn sàng giơ tay đón nhận tất cả những người mới đến trên đất Hoa kỳ. Như chúng tôi đã loan tin trước đây: Cùng với Ngày Quốc gia cầu nguyện cho các người Di Dân và Tị nạn, Tuần lễ Quốc gia về Di Dân được khởi sự ngày mùng 6/01/2002, Lễ Ba Vua, và được kết thúc vào ngày 12 tháng Giêng  2002. Tất cả đều  tập trung vào bức thư mục vụ mới đây của HÐGM, với đầu đề là: "Tiếp đón người khách lạ giữa chúng ta: hiệp nhất trong khác biệt" (Welcoming the Stranger among Us: Unity in Diversity).

Ông Mark Franken, Giám đốc Quốc gia Uûy ban của HÐGM về Di dân và Tị nạn,  nhắc lại rằng: " Nhất là trong thời đại như thời đại này, sức mạnh của chúng ta không những chỉ ở tại sự hiệp nhất của chúng ta như một quốc gia, nhưng còn ở tại sự khác biệt nữa . Khi tất cả chúng ta tụ họp nhau chung quanh bàn của Thiên Chúa, chúng ta đem lại sự sống cho một cộng đồng, cộng đồng này không thể tiêu diệt được bởi sợ hãi, dốt nát, bất khoan dung và thù ghét".

Cũng trong khuôn khổ này, nên nhớ lại chương trình "Renewing the Mind of the Media", mới đây được HÐGM Hoa kỳ đưa ra, với mục đích liên lụy các bậc phụ huynh, chính phủ, giới điện ảnh, trong một cố gắng chung, để loại trừ việc khai thác giới  tính và bạo động dưới mọi hình thức của các phương tiện truyền thông xã hội.

Chiến dịch nhậy cảm hóa luân lý này, do 150 giáo phận Hoa kỳ cổ võ, chỉ là việc áp dụng văn kiện mục vụ, đã được các Vị chủ chăn Giáo hội công giáo Hoa kỳ chấp nhận năm 1998. Văn kiện mục vụ  mời gọi mọi lãnh vực của xã hội cùng nhau góp công vào việc tạo một bầu khí thực sự về hòa bình trong toàn quốc. Thực sự các Giám mục ý thức rõ ràng về những thiệt hại mà các phương tiện truyền thông xã hội (mass-media) có thể gây nên, qua việc khai thác giới tính và đề cao bạo động, vừa gây nên những hậu quả tệ hại trong đời sống cá nhân và xã hội.

Thánh lễ và ăn chay cầu nguyện cho Hòa bình thế giới tại Thành Phố Toronto.

Toronto - 10.01.2002 - Nhật báo L'Osservatore Romano, số ra ngày 10.01.2002, loan tin  Khoảng 75 thanh niên nam nữ thuộc Ủy Ban tổ chức Ngày thế giới Thanh niên năm 2002, sẽ dược cử hành vào cuối tháng tháng 7 tại Thành phố Toronto (Canada), đã đáp lại lời mời gọi của ÐTC Gioan Phaolô II cầu nguyện và ăn chay cho Hòa bình thế giới. Ngày cầu nguyện và ăn chay của các thanh niên kết thúc bằng việc cử hành Thánh lễ.

Cha Thomas Rosica, Giám đốc quốc Ủy Ban tổ chức Ngày thế giới Thanh niên năm 2002, giải thích: "Trong thời gian gần đây, chúng tôi lo lắng cách riêng đối việc gia tăng bạo động và chiến tranh. Chúng tôi lên án mọi hình thức  khủng bố. Chúng tôi còn lên án mạnh mẽ hơn nữa việc dùng thánh danh Thiên Chúa, để biện hộ cho những bạo động. Trái lại, mọi tôn giáo phải khuyến khích tiến đến hòa bình, thông cảm nhau, hòa giải và cương quyết chống lại mọi cuộc tranh chấp bạo động".

 


Back to Home Page