Các kitô hữu bị tàn sát

tại Moluccas Indonesia

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các kitô hữu bị tàn sát tại Moluccas, Indonesia.

Ambon, Indonesia (Zenit 28/04/2002) - Nhiều thông tấn xã tường trình, "nhiều kẻ tấn công vũ trang đã đột kích một ngôi làng Thiên chúa giáo tại vùng lân cận  Ambon, đã làm thiệt mạng ít nhất 12 người và gia tăng những nghi ngờ về những cơ hội hòa bình tại Moluccas.

Nhiều nhân chứng nói cho hiệp hội báo chí rằng, khoảng hơn  mười  (10)  người đàn ông được trang bị bằng súng, lựu đạn và dao găm đã hô to rằng "giết tất cả chúng nó" và xông vào làng Soya, khoảng 2,500 cây số nằm về phiá đông của Jakarta. Những người này đã đốt 30 ngôi nhà và một thánh đường của Tin lành, và đến từng nhà bắn giết những người đang cự ngụ bên trong. 6 Kitô hữu, bao gồm một em bé, đã bị đâm cho đến chết và 6 người khác đã bị chết trong đám cháy. Hai người khác cũng   đã bị bắn chết. Thông tấn xã Antara của Indonesia cũng cho biết thêm rằng còn có 6 người khác cũng đã bị thương.

Những tay khủng bố này đến phá làng,  hai ngày, sau khi nhóm hồi giáo Laska Jihad, từ chối hiệp ước hòa bình dạo tháng Hai năm 2002, một hiệp ước có mục đích nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm giữa Hồi giáo và Thiên chúa giáo, đã làm cho hàng ngàn người bị thiệt mạng.

Mục sư Cornekius Bohn tại Ambon nói, "hành động tàn phá trên có thể đã làm hiệp ước hòa bình không còn giá trị; Thật không còn gì nghi ngờ rằng, nhóm Laskar Jihad đang ở đàng sau cuộc tấn công." Tuy nhiên, nguồn tin cảnh sát tại Ambon đã từ chối  cho biết về tôn giáo của những kẻ khủng bố."


Back to Home Page