Giới trẻ có thể giữ vai trò chính yếu

để tái lập linh hồn Âu châu

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giới trẻ có thể giữ vai trò chính yếu để tái lập linh hồn Âu châu.

Rome (Zenit 28/04/2002) -  Cuộc họp lần thứ 10 của "liên hội đồng giám mục Âu châu" kết luận rằng, thật là quan trọng để chống lại các khuynh hướng  muốn "quên đi, hoặc tệ hơn nữa, muốn cắt đứt nguồn gốc quá khứ của nền văn  minh Âu châu."

Cuộc họp về giới trẻ Âu châu, được khai mạc hôm thứ Tư (24/04/2002) với thánh lễ được chủ tế bởi ÐHY Giovanni Battisa Re, người đã xác tín ước muốn của các tín hữu  để cống hiến nhằm xây dựng một Âu châu hiệp nhất mới.

Trong bài giảng thánh lễ, vị bộ trưởng thánh bộ các Giám mục than phiền rằng, trong cuộc hội nghị về hiến chế Âu châu, một hội nghị bàn thảo về cơ cấu căn bản của hiệp hội, "các cộng đồng các tín hữu đã không được đề cập đến cách rõ ràng."

ÐHY nhấn mạnh đến lập trường của ÐTC Gioan Phaolô II, một người đã cảnh giác dạo tháng giêng vừa qua, chống lại những cố gắng nhằm loại bỏ các tôn giáo trong tiến trình của việc hội nhập lục địa. Ngài nói, "Sự hiệp nhất Âu châu phải đi xa hơn luận lý đơn giản là chỉ  hiệp nhất về tiền bạc hoặc kinh tế. Hiệp nhất một loại tiền là một bước tiến quyết định cụ thể, tuy nhiên Âu châu cần một linh hồn để kích động những nổ lực chính trị và kinh tế." Ngài nhấn mạnh, "đây là lý do tại sao Kitô hữu phải được tham gia vào trong tiến trình, bắt đầu với giới trẻ, nếu chúng ta muốn giới trẻ có một sự nhạy cảm sâu xa về  căn tính của chính họ." Ngài cảnh giác, "nếu các tháp chuông và các ngôi thánh đường, được xây dựng tại Âu châu, trong nhiều thế kỷ,  cuối cùng chỉ được dùng như  những bức tranh của các tấm bưu thiếp,  thì giới trẻ của thế giới cũ, những người trải qua nhiều thế kỷ đại diện cho điểm tựa của nền văn hóa và những kinh nghiệm chính trị của thế giới, sẽ nhìn thấy nhân loại của họ trở nên nghèo nàn hơn về phẩm chất, một cách nghiêm trọng."

Ðiều cần thiết để trao lại linh hồn cho lục địa Châu Âu, là dựa vào giới trẻ; điều nầy cũng được nhấn mạnh trong trong bài diễn văn khai mạc của Ðức Cha Amédée Grab, Chủ tịch của "liên hội đồng giám mục Âu châu", một người cổ võ sáng kiến, và trong bài diển văn  của ÐHY Camillo Ruini, Chủ tịch hội đồng giám mục Ý.

ÐHY Cormac Murphy-O'Connor, Tổng giám mục của TGP Wesminter, Anh quốc, nhận định, "các giám mục phải dành nhiều thời giờ hơn nữa với giới trẻ, bởi vì Giáo hội phải hiểu tư tưởng và cách sống của họ để gần gũi với họ hơn."


Back to Home Page