Dòng Ngôi lời hi vọng để chứng minh

sự phổ quát của giáo hội tại Siberia

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dòng Ngôi lời hi vọng để chứng minh sự phổ quát của giáo hội tại Siberia.

Rome (Zenit 28/04/2002) - Các nhà truyền giáo dòng Ngôi lời đang cố gắng để chứng tỏ cho người dân Siberia rằng, Giáo hội Công giáo không phải là một cơ cấu của Ba lan.

Cha Antonio Pernia, bề trên của Dòng ngôi lời nói, "khuynh hướng của những người sống tại Siberia là nhìn Giáo hội công giáo tại Siberia như là một cơ cấu của Ba lan, bởi vì hầu hết các linh mục tại đây đến từ Ba lan." Ngài nói thêm, "hiện nay, bằng cách gởi các nhà truyền giáo thuộc nhiều sắc dân khác nhau đến đây, chúng tôi đang cố gắng để chứng tỏ và  làm chứng cho tính phổ quát của giáo hội. Nhiều nhà truyền giáo Dòng Ngôi Lời đến từ Philippines, từ Indonesia và Ấn độ. Các thành viên của dòng bao gồm Ðức Cha Jerzy Mazur thuộc giáo phận Thánh Giuse tại Irkutsk, thuộc miền tây Siberia, một người hiện đang bị trục xuất ra khỏi nước Nga bởi nhà cầm quyền Nga."

Trong một thông báo gởi đến hảng tin "Vidimus Dominum", một thông tấn xã của các cộng đồng tôn giáo, Cha Pernia giải thích tinh thần của công việc tôn giáo mà ngài đang thực hiện trong giáo phận, với 15 triệu dân, nhưng chỉ có khoảng  48,000 người Công giáo. Ngài nói,  "nổ lực đối thoại với giáo hội Chính thống vẫn duy trì mở rộng, để làm biến mất những tư tưởng cho rằng chúng tôi đang ăn cắp... những tín hữu của họ," ngài nói tiếp, "chúng tôi cũng có những chương trình xã hội và họp tác để làm  giảm bớt  con số  những người nghiện ma túy và rượu."

Khía cạnh này là một việc quan trọng đối với cha Pernia, vì bên ngoài phạm vi của cộng đồng Công giáo, đây là con đường có thể dùng, để gặp gỡ cả những người không phải Công giáo và những người đang túng thiếu.

Hợp tác "là một việc có thể trong lãnh vực đối thoại với người dân bình thường, trong khi tại thời điểm này, một thời điểm có nhiều khó khăn với hàng giáo phẩm của giáo Hội Chính thống." Ngài nói tiếp, "thay vào đó, người dân, các tín hữu, lại cởi mở hơn đối với việc họp tác, đặc biệt khi có sự quan tâm đến những vấn đề xã hội."

Dòng Ngôi lời làm việc trong 63 quốc gia và mạnh nhất là tại những quốc gia Á châu. Vào năm 2000, nhà Dòng đã quyết định nhấn mạnh đến Châu Phi, nơi mà 400 nhà truyền giáo Dòng ngôi lời đang làm việc tại 11 quốc gia.


Back to Home Page