Khai Mạc Năm mừng kỷ niệm

100 năm sinh nhật của

Chân Phước Josemaria Escrivà de Balaguer

vị sáng lập Opus Dei

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Khai Mạc Năm mừng kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Chân Phước Josemaria Escrivà de Balaguer, vị sáng lập Opus Dei.

Mùng 9 tháng Giêng năm 2002,  khai mạc Năm mừng kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Chân phước Josemaria Escrivà de Balaguer, sáng lập Opus Dei. Năm mừng kỷ niệm sẽ kéo dài đến ngày  mùng 9 tháng Giêng năm 2003. Trong suốt năm, sẽ có nhiều tổ chức của Opus Dei,  cũng như của các cơ quan khác nhau được thực hiện, để kính nhớ Vị Linh mục thời danh này, cách riêng tại những quốc gia, nơi Chân phước đã được biết đến do những hoạt động tông đồ và nhất là do chứng tá đời sống của Ngài.

Tại Roma, trung tâm Giáo hội công giáo, nơi Opus Dei có nhiều hoạt động tông đồ và văn hóa, như Ðại học Sant' Apolinare ở trung tâm Thành phố, Lễ mừng kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Chân phước đã được khai mạc long trọng sáng thứ ba mùng 8 tháng Giêng năm 2002, bằng một Hội nghị quốc tế về chủ đề: "Sự cao trọng của đời sống hằng ngày", với sự tham dự của 1,200 đại biểu đến từ 57 quốc gia khác nhau trên thế giới. Ngoài ra còn có sự tham dự của nhiều nhân vật chính trị, văn hóa. Về phía Giáo hội có ÐHY Juan Luis Cipriani, TGM giáo phận Lima (Perù), Hồng Y đầu tiên của Opus Dei. Trong Ðại hội quốc tế Roma cũng như trong suốt năm 2002, lễ mừng còn là cơ  hội thuận tiện để thảo luận về nhiều đề tài khác,  như: gia đình, khoa học, giáo dục... dưới ánh sáng cùa sứ điệp của Vị Sáng lập Opus Dei. Hội nghị quốc tế kéo dài ba ngày. Lúc 17 giờ thứ năm mùng 9 tháng Giêng năm 2002, ÐHY Camillo Ruini, Tổng đại diện của ÐTC, chủ tế thánh lễ trọng thể trong nhà thờ Thánh Eugenio, kế bên đường Giulia. Nhà thờ này do Giáo phận Roma xây cất để kỷ niệm 50 năm chức Linh mục của Ðức Pio XII (1939-1958), nay được trao cho Opus Dei. Ðại hội quốc tế được bế mạc thứ bẩy mùng 10 tháng Giêng năm 2002, bằng buổi tiếp kiến của ÐTC và bằng buổi hòa nhạc, để quyên tiền giúp  cho một Bệnh Viện (Centre Hospitalier Monkole)  tại Cộng hòa Dân chủ Congo (cựu Zaire).

Trong diễn văn khai mạc Hội nghị quốc tế, Ðức Cha Javier Echevarria, Giám mục của giáo phận tòng nhân  Opus Dei, nhận xét như sau: "Chân phước Josemaria Escrivà de Balaguer đã sống và luôn luôn rao giảng việc trở nên giống Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật và Người thật". Vì thế, những yếu tố  mô tả chân dung của Escrivà de Balaguer được ghi dấu bởi dốc quyết này: "luyện tập và nuôi dưỡng các nhân đức con người cùng với các nhân đức siêu nhiên". Chân phước quả quyết: "Chúng ta phải là con người rất nhiều; nếu không, chúng ta sẽ không thể trở nên những người  "thần thiêng"  được. Sự hiệp nhất đời sống (con người và Thiên Chúa) đưa đến việc tìm kiếm Thiên Chúa trong thực tại hằng ngày; và tình yêu đối với tự do,  nột ơn cao cả đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Hoa trái của tình yêu  là việc hiến thân".

Trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí, Ðức Giám mục nói: "Ðối với chúng tôi (Opus Dei) việc công nhận sự thánh thiện của Josemaria Escrivà de Balaguer là một thúc đẩy để làm mọi việc với tinh thần và ý nghĩa siêu nhiên hơn và trách nhiệm hơn, trong lãnh vực dân sự cũng như lãnh vực thiêng liêng. Người giáo dân hãy biết rằng: họ là Giáo hội như các người khác; họ phải minh chứng bằng chính đời sống mình, để phục vụ Chúa và xã hội".

Sau đó, ÐHY Cipriani, TGM Lima,  nhấn mạnh: "Trong một thế giới đang làm biết bao tiến bộ trong lãnh vực kỹ thuật, nhưng cũng đang quay lưng phản bội Thiên Chúa. Trái lại cần phải đặt Thiên Chúa vào trung tâm của gia đình, của việc sưu tầm khoa học và của chính trị. Sự cao cả của đời sống hằng ngày ở tại chỗ này: biết đặt Thiên Chúa vào trung tâm đời sống. Như vậy chúng ta mới có thể biến đổi đời sống cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và quốc tế  được.

Và sau đây là chương trình lễ mừng tại nhiều quốc gia trên thế giới nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Chân phước Josemaria Escrivà de Balaguer.

Tại các nước :  Bỉ, Venezuela, Nga, Australia, Austria và Ấn độ: mùng 9 tháng Giêng (ngày sinh nhật của Chân phước), thánh lễ trọng thể do các giám mục giáo phận chủ tế.

Ngày 19 tháng Giêng năm 2002, Ðức TGM chủ tịch CELAM (tức  Liên Hội đồng giám mục Châu Mỹ Latinh) và một số Nhà Cầm quyền Dân sự Cộng hòa Colombia sẽ khánh thành Trường huấn luyện Nông nghiệp "Guatantur", thuộc thị xã Machela, để kính nhớ Chân Phước Josemaria Escrivà de Balaguer.

Ngày 21 tháng Giêng năm 2002, sẽ khánh thành trong nhà thờ "Notre-Dame des Victoires" ở Paris, một cuộc triển lãm về Chân phước. Triển  lãm này cũng được trưng bày tại một số thành phố khác trong nước Pháp.

Ngày 5 tháng 3 năm 2002 tại Madrid (thủ đô Tây ban nha) lễ nghi trình  bày cuốn sách thời danh do Chân phước viết ra "El Camino" (Con Ðường), một trong các cuốn sách của Chân phước được phổ biến hơn cả: 4 triệu cuốn và được dịch ra 42 thứ tiếng.

Mới đây cũng tại Madrid, Giám mục tòng nhân của Opus Dei đã lập "Học Viện lịch sử Josemaria Escriva de Balaguer". Thành phần của Học viện là các sử gia, thần học gia, và Hàn lâm viện gia thuộc các Khoa học khác nhau. Học viện này có mục đích cổ võ học hỏi về Chân phước.

Ngày 15 tháng 4 năm 2002, để suy tư về vai trò của linh mục, các linh mục, thần học gia và các nhà trí thức sẽ tụ họp tại Ðền Thánh Fatima (Bồ đào nha).

Ngày 25 tháng 6 năm 2002, tại Ðại Học Nhà nước ở Tegucigalpa (thủ dô Cộng hòa Honduras) sẽ cử hành Ngày về Lý tưởng của tình liên đới trong các bút tích và việc rao giảng của Chân phước.

Nhiều  sáng kiến khác cũng sẽ được thực hiện tại Zurig (Thụy sĩ ), Santiago (Chili), São Paulo (Brazil).

Cũng trong năm kỷ niệm này, nhiều hoạt động xã hội khác cũng được thực hiện như : một trạm phát thuốc và chữa bệnh miễn phí tại Petare (Venezuela), một trung tâm hội nhập xã hội cho các người dân bị loại ra ngoài lề xã hội tại Barcelona (Tây ban nha).

Sau cùng,  ngày mùng 9 tháng Giêng năm 2003, bế mạc Năm mừng Kỷ niệm, Ðức Giám mục của giáo phận tòng nhân Opus Dei sẽ chủ tế thánh lễ trọng thể, để kết thúc lễ mừng 100 năm sinh nhật của Chân phước Josemaria Escriva de Balaguer.

Trong dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Chân phước Escriva de Balagauer, Bưu điện Nhà nước Ý cho phát hành một con tem ghi niệm.

Chân phước Josemaria Escrivà de Balaguer sinh ngày mùng 9 tháng Giêng năm 1902 tại Barbastro (Tây Ban nha). Thụ phong linh mục năm 1925 tại Saragozza. Ba năm sau ngài lập Opus Dei. Qua đời tại Roma ngày 26 tháng 6 năm 1975. Ngày 17 tháng 5 năm 1992, được Ðức Gioan Phaolô II tôn phong lên Bậc Chân phước tại Quảng trường Thánh Phêrô, với sự tham dự của khoảng 500 ngàn nguời đến từ khắp thế giới. Rất có thể trong năm kỷ niệm 100 năm sinh nhật này, Chân phước sẽ được tôn phong lên Bậc Hiển Thánh. Mới đây ÐTC đã cho công bố Sắc lệnh công nhận một phép lạ do lời bầu cử của Chân phước. Ngày phong Hiển Thánh sẽ được ÐTC quyết định trong Hội nghị Hồng Y tới đây, do chính ngài triệu  tập để tham khảo ý kiến về việc Phong Hiển Thánh.

 


Back to Home Page