Ðoàn xe cứu trợ

phân phối thực phẩm và thuốc men

đến Jenin Tây Ngạn Palestine

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðoàn xe cứu trợ phân phối 1,500 gói thực phẩm và thuốc men đến Jenin Tây Ngạn Palestine.

Baltimore, Maryland (Zenit 25/04/2002) - Một đoàn xe cứu trợ các vật dụng cần thiết  đã đến Jenin, một thành phố tại Tây ngạn Palestine đã bị bom đạn phá hủy trong cuộc chiến gần đây do cuộc tấn công của quân đội Israel.

Ðoàn xe được gởi đến bởi cơ quan cứu trợ Công giáo, một tổ chức của giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ, hội Caritas Jerusalem, và  "Sứ Bộ Tòa Thánh" cho Palestine (Pontifical Mission for Palestine).

Ðoàn xe sẽ phân phối khoảng 1,500 gói đồ thực phẩm cùng với đồ tiếp tế thuốc men và mền đến thành phố này.

Ông Don Rogers, đại biểu của cơ quan viện trợ Công giáo tại Jerusalem nói, "y tế căn bản và những hệ thống vệ sinh của thành phố phần lớn đã bị phá hủy và việc phục hồi dài hạn chỉ có thể bắt đầu,  khi những nhu cầu liền ngay,  được đáp ứng."

Ðoàn xe cứu trợ đến Jenin là đoàn xe thứ tư trong một loạt 6 chuyến được gởi đến để giúp đỡ cho 6,100 gia đình (khoảng 36,000 người) tại các khu vực tại vùng Tây ngạn bị ảnh hưởng bởi cơn khủng hoảng và tại những vùng lãnh thổ của Palestine bị chiếm đóng.

Những đoàn xe trước đó, đã được các nhóm liên minh cứu trợ cho biết là đã đến Bethlehem, Tulkaren và Nablus, thêm vào đó,  những cuộc phân phôí khác cũng được sắp xếp, để đến các khu vực Qalqilya và Ramalah. Việc phân phối dựa trên nhu cầu, chứ không dựa trên tín ngưỡng.


Back to Home Page