Huấn luyện chủng sinh

như là việc chính yếu

để tránh những vụ tai tiếng trong tương lai

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn luyện chủng sinh như là việc chính yếu để tránh những vụ tai tiếng trong tương lai.

Vatican (Zenit 24/04/2002) - Nhiều vị Hồng y Hoa kỳ tỏ dấu hiệu cho biết  các chủng viện là nơi tốt nhất để huấn luyện, nhằm tránh những vụ tai tiếng về lạm dụng tính dục tương lai, trong đời sống linh mục. Ðề tài đã được đưa ra trong hai ngày họp của các giám mục Hoa kỳ với ÐTC và các nhân viên cao cấp tại Vatican, để đối phó với những vụ tai tiếng liên quan đến những lạm dụng tính dục đối với những trẻ vị thành niên. Có một sự nhất trí giữa các nhà lãnh đạo giáo hội rằng, bất cứ những linh mục nào dính líu trong những vụ tai tiếng nầy, đều có thể bị sa thải khỏi chức vụ.

Trước đó, Ðức Cha Wilton Gregory, chủ tịch hội đồng Giám mục Hoa kỳ, trình bày những đề nghị cần thực hiện trong những bài diễn văn đã được đưa ra vào ngày trước đó.

Ðài phát thanh Vatican tường trình một khả năng có thể rằng: các ủy ban giáo phận sẽ được thành lập, bao gồm tu sĩ, giáo dân và các vị phụ huynh của các nạn nhân, và rằng chú ý ưu tiên sẽ nhắm đến, là việc tuyển chọn và huấn luyện chủng sinh.

ÐTC đã không tham dự phiên họp buổi sáng hôm thứ tư (24/04/2002) bởi vì ngài phải chủ sự buổi tiếp kiến chung hàng tuần, tại quảng trường thánh Phêrô.

ÐHY Roger Mahony của tổng giáo phận Los Angelos nói rằng, "cần phân biệt giữa những hình thức khác nhau của thái độ, tùy trường hợp, mặc dầu việc bảo vệ trẻ em rõ ràng là ưu tiên hàng đầu."

Trong bài diễn văn ÐTC Gioan Phaolô II đọc trong buổi họp hôm thứ ba (23/04/2002), ngài đòi hỏi rằng, người dân "cần biết rằng không có chỗ đứng trong đời sống linh mục và tu sĩ,  cho những ai gây thiệt hai cho người trẻ."

Những kết luận của cuộc họp sẽ được trình bày trong buổi họp từ ngày 13  đến ngày 15 tháng 6/2002 của hội đồng giám mục Hoa kỳ tại Dallas,  bang Texas, Hoa kỳ.


Back to Home Page