Các giám mục Á châu làm quen với

Phong Trào Tân Dự Tòng

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các giám mục Á châu làm quen với  Phong Trào Tân Dự Tòng.

Kota Kinabalu, Malaysia (Zenit 23/04/2002) - Các giám mục Á châu đã  học hỏi về Phong Trào Tân Dự Tòng và về  vai trò của Phong Trào nầy trong việc rao giảng phúc âm cho lục địa Châu Á.

Hơn 120 giám mục tham dự cuộc họp bắt đầu từ ngày 9 đến 13 tháng 4/2002, cùng với nhiều phái đoàn giáo lý viên. Phong trào  "Tân Dự Tòng" này được thành  lập bởi ông Kiko Arguello và bà Carmen Hernidez.

Tham dự buổi học hỏi này gồm có nhiều giám mục đến từ Úc châu và châu đại dương. Phái đoàn đông nhất đến từ Ấn độ gồm 52 giám mục.

Các cuộc bàn thảo tập trung trên hai câu hỏi nền tảng. "Làm thế nào để phúc âm hóa Á châu? và  con đường "Tân Dự Tòng" là gì?

Ðối với hầu hết các tham dự viên, đây là lần đầu tiên họ học hỏi về phong trào, một Phong trào canh tân tâm linh, khởi xướng từ năm 1964 tại Tây ban nha.

Ông Arguello giải thích trong bức thư mời rằng, cuộc họp nhắm đến "việc trình bày cách cụ thể cho các giám mục Á châu đường hướng mà  Phong trào có thể thực hiện, để   thực hiện việc  rao giảng Phúc âm" tại lục địa Châu Á.

Ðức hồng y Crescenzio Sepe, bộ trưởng thánh bộ Phúc âm hóa các Dân Tộc, tức Bộ Truyền Giáo,  bộ chịu trách nhiệm chăm sóc các Giáo hội địa phương tại Á châu, nhân dịp này, đã gửi một thông điệp đến cuộc họp, trong đó, ngài viết rằng: "Ðể giúp quí vị trong sứ vụ tông đồ, Chúa Thánh Linh linh ứng trong mỗi kỷ nguyên, một khuynh hướng,  để giúp chúng ta trung tín hơn đối với Phúc Âm;  qua Công Ðồng Vatican II,  phát sinh những khí cụ mới  có giá trị,  mà một trong những khí cụ mới này là phong trào "Tân Dự Tòng", một phong trào giúp Giáo hội có thể đáp ứng được khát vọng cho  sự viên mãn của cuộc sống và sự bình an của con người thời nay".

Trong bài giảng thánh lễ bế mạc, Ðức Hồng Y Paul Shan,  giám mục  giáo phận Cao Hùng (Kaohsiung), Ðài Loan, nói rằng: "Công Ðồng Vatican II như cơn lốc. Chúng ta những người đang sống tại vùng Thái Bình Dương đều biết thế nào là sức tàn phá của cơn lốc: các cành cây bị đánh gãy, nhưng núi rừng  lại quang đảng. Khi tất cả đã qua đi, cành mới được phát triển với một sức sống mãnh liệt và mang lại hoa trái mới. Phong Trào "Tân Dự Tòng" thực sự là cuộc canh tân, trong việc gìn giữ truyền thống tông đồ, trong  sự phục vụ của Giáo Hội".

Phong Trào "Tân Dự Tòng"    750 cộng đoàn tại  Á châu,  tại 16 quốc gia và 75 giáo phận. Cuộc họp tuần qua tại Malaysia là cuộc họp lần thứ 6 được phong trào này tổ chức cho các vị giám mục thuộc các châu lục khác nhau.

 


Back to Home Page